Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện đợt 3 do BCĐ thành phố Hoà Bình tổ chức.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện đợt 3 do BCĐ thành phố Hoà Bình tổ chức.

(HBĐT) - Được tham gia lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) do BCĐ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hoà Bình tổ chức ai cũng xúc động trước những chia sẻ của anh Trần Văn Giáp, phường Tân Thịnh. Anh cho rằng: xác định hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Hàng ngày, hàng giờ, trên cả nước chúng ta vẫn luôn gặp phải những hoàn cảnh rất khó khăn vì không có đủ máu kịp thời cung cấp cho những ca cấp cứu. Chỉ cần hiến một phần máu của mình bạn đã cứu được rất nhiều người trước nguy cơ mất người thân, bạn bè và trước tiên là cứu được tính mạng của chính các người bệnh đang cần đến máu.

 

Với ý nghĩ đó, anh Giáp đã vận động các thành viên trong gia đình mình và các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia hiến máu. Với sự chủ động, gương mẫu đi đầu, năm nay, gia đình anh vinh dự được tôn vinh. Trong buổi lễ ghi nhận nhiều gương mặt của các bạn đoàn viên, thanh niên các xã, phường và các trường học trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Đặc biệt có nhiều bác đã ngoài 50 tuổi cũng tích cực tham gia hiến máu. Nhiều người không phải là người công tác trên địa bàn thành phố như anh Nguyễn Phúc Lộc, Đài TT-TH huyện Cao Phong khi biết có chương trình cũng tình nguyện đăng ký tham gia. Anh Lộc chia sẻ: Đây đã là lần thứ 5 anh tham gia hiến máu cứu người.

 

Đồng chí Đặng Thị Bảy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó trưởng BCĐ vận động HMTN thành phố Hòa Bình cho biết: Được thành lập từ năm 2007, trong những năm qua, BCĐ vận động HMTN thành phố đã hướng dẫn thành lập được BCĐ HMTN ở 15 xã, phường và 3 trường học chuyên nghiệp trên địa bàn. Hàng năm phong trào HMTN đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các lực lượng với tinh thần trách nhiệm cao. Phong trào HMTN đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi với số lượng máu thu được của năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2014, thành phố được BCĐ tỉnh giao kế hoạch 500 đơn vị máu. Đến thời điểm này, BCĐ thành phố đã tổ chức được 3 đợt hiến máu với trên 1.300 người tham gia, thu được 577 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Trong đó, đợt 1, hưởng ứng ngày Lễ hội xuân hồng, BCĐ đã tổ chức Ngày hội hiến máu tại trường Trung cấp Y tế Hòa Bình có trên 500 tình nguyên viên đăng ký và đã thu được 275 đơn vị máu. Đợt 2 hưởng ứng ngày toàn dân HMTN 7/4, BCĐ đã tổ chức Ngày hội hiến máu tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình với trên 450 tình nguyện viên tham gia, thu được 198 đơn vị máu. Đợt 3 tiếp tục tổ chức tại trường Trung cấp Y tế Hòa Bình với sự tham gia của trên 400 tình nguyện viên, thu được 104 đơn vị máu. Đây cũng là năm thứ 7 hoạt động HMTN trên địa bàn thành phố vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đặc biệt, từ năm 2009 đến nay, tại trường Trung cấp Y tế Hòa Bình thành lập được 1 “Ngân hàng máu sống” với 50 tình nguyện viên tham gia và đã thường xuyên cung cấp lượng máu hiếm cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

Theo đồng chí Đặng Thị Bảy, trong những năm tiếp theo, phát huy những kết quả đã đạt được, BCĐ HMTN các cấp của thành phố Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng và thích hợp. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nhiệt tình, trách nhiệm. Triển khai kế hoạch HMTN xuống tất cả các xã, phường, trường học, LLVT, đoàn thanh niên trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và tôn vinh người HMTN để động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hàng năm. Đặc biệt sẽ nhân rộng các điển hình như gia đình hiến máu...

 

 

 

                                                     PV

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục