Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và Ban tổ chức chương trình trao giấy khen, quà lưu niệm tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: M.T

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và Ban tổ chức chương trình trao giấy khen, quà lưu niệm tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: M.T

(HBĐT) - Ngày 10/7, tại Cung văn hóa tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức khai mạc chương trình “Hành trình đỏ” năm 2014 với thông điệp “Sắc đỏ sông Đà”. Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Hành trình đỏ”; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tình nguyện viên và 1.000 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

 

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh ngày càng phát triển, số người tham gia hiến máu ngày càng đông và thành phần đa dạng, phong phú. Từ năm 2007 đến nay, đã có 40.341 người đăng ký tham gia hiến máu, lượng máu tiếp nhận được 19.878 đơn vị máu. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh đã vận động được 1.644 đơn vị máu. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hiến máu tiêu biểu, nhiều địa phương đã tổ chức 4 – 5 đợt hiến máu/năm. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cũng đã tôn vinh, tuyên dương khen thưởng hàng trăm lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

 

      

Các cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tại chương trình “Hành trình đỏ” năm 2014. Ảnh M.T

 

Tại chương trình, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cũng đã tôm vinh 30 tình nguyện viên tiêu biểu đã tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần và có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện.

 

Kết thúc hành trình tại Hòa Bình, chương trình đã thu được hơn 500 đơn vị máu.

 

 

* Trước đó, tối 9/7, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày hội hiến máu và tôn vinh người hiến máu năm 2014 trong chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt”. 

 

      

Tiết mục “Hành trình đỏ” do các tình nguyện viên của chương trình biểu diễn tại đêm giao lưu văn nghệ.  

 

Chương trình giao lưu văn nghệ gồm các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, tình yêu quê hương, đất nước do các nghệ sỹ Đoàn NTQC tỉnh, các ca sỹ đại sứ và tình nguyện viên của chương trình “Hành trình đỏ” biểu diễn. Ngoài ra, chương trình cũng đã kêu gọi các đại biểu tham gia nhắn tin ủng hộ công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

 

                                                                                    P.V

 

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục