Vừa qua, Sở LD-TB&XH đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em xã Bình Chân nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6.

Vừa qua, Sở LD-TB&XH đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em xã Bình Chân nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6.

(HBĐT) - Trong những năm qua, Ban chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em huyện Lạc Sơn đã đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Hàng năm tổ chức các hoạt động có hiệu quả thiết thực: Tháng hành động vì trẻ em từ ngày 15/5 - ngày 30-6, quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, ngày gia đình Việt Nam và diễn đàn trẻ em các cấp. Trong tháng hành động vì trẻ em vừa qua, UBND huyện đã tổ chức thăm và tặng quà trẻ em 6 xã vùng khó khăn với số tiền 6 triệu đồng. Tại các xã, thị trấn chủ động tổ chức lễ phát động và nhiều hoạt động VHVN, TDTT có sự tham gia của trẻ em.

 

Trong năm qua, phòng LĐ - TB&XH đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 267 ngày 22/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện việc can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ bị tai nạn thương tích, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn. Đồng thời, huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ chăm sóc trẻ em hàng năm theo hướng dẫn, kế hoạch của năm; thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách trẻ em gia đình nghèo, vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số nhằm giải quyết kịp thời chế độ cho trẻ. Nhờ đó, đến nay, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (10 nhóm trẻ theo Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em) được chăm sóc và hưởng chính sách trợ giúp theo quy định của Nhà nước, các nhóm trẻ bị tổn thương và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm và số lượng ngày càng giảm dần.

 

Để đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, phòng đã phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động, phong trào như MTTQ chăm sóc và giáo dục trẻ em gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Huyện đoàn thực hiện tốt các hoạt động thanh thiếu niên và nhi đồng. Hội phụ nữ với công tác nhận đỡ đầu, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, phòng LĐ-TB&XH đã phối hợp hiệu quả với BHXH huyện Lạc Sơn theo dõi, giám sát việc cấp phát thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, kết quả đã có 1.500 cháu được cấp phát thẻ BHYT đạt 97%, số trẻ còn lại chưa được cấp thẻ là do nhầm lẫn thông tin trong quá trình rà soát in thẻ. Nhờ đó, chăm sóc trẻ trên địa bàn gặp nhiều thuận lợi, trẻ em ngày càng được hưởng lợi từ các dự án, chương trình y tế như 100% trẻ được tiêm chủng mở rộng, uống vitamin.

 

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ trẻ em, huyện Lạc Sơn đã tăng cường quản lý Nhà nước, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, CTV các cấp, đến nay, 100% xóm, bản có CTV làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đồng thời, huyện đã xây dựng và thực hiện chính sách đãi ngộ phù hợp với đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở thôn, bản; tăng cường sự tham gia phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em...

 

 

                                                   H.N

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục