Đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

(HBĐT) - Ngày 5/9, đoàn công tác Ban chỉ đạo rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng Trung ương do đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh ta về việc triển khai và kết quả thực hiện tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 – 2015).

 

Toàn tỉnh hiện có trên 30.000 người có công với cách mạng, trong đó có 64 Mẹ Việt Nam anh hùng; 7 Anh hùng liệt sỹ, 5.810 liệt sỹ; 4.600 thương binh, bệnh binh và gần 3.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học đã được hưởng chế độ; số người đang hưởng trợ cấp hàng tháng là hơn 8.000 người. Xác định đợt tổng rà soát lần này có ý nghĩa quan trọng, là dịp đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, Ban chỉ đạo rà soát cấp tỉnh đã bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch và hướng dẫn chi tiết, cụ thể các huyện, thành phố tiến hành tổng rà soát. Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung văn bản hướng dẫn về tổng rà soát. Chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo rà soát cấp tỉnh tăng cường việc kiểm tra, thực hiện tổng rà soát tại cơ sở.

 

Sau một thời gian tiến hành tổng rà soát, toàn tỉnh đã rà soát 11.860 trường hợp, trong đó số người hưởng đầy đủ chính sách là 11.860; số người chưa được hưởng và đang xem xét giải quyết là 628 người; không có người hưởng sai chính sách.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu một số vướng mắc trong quá trình tiến hành tổng rà soát như: việc rà soát đối tượng thanh niên xung phong gặp nhiều khó khăn do nhiều trường hợp không có đầy đủ giấy tờ, căn cứ; việc rà soát các đối tượng quê quán ở xa gặp nhiều khó khăn do phải gửi phiếu điều tra. Nhiều người có công đã cao tuổi, trí nhớ kém, nhiều người bị thất lạc các giấy tờ liên quan, do vậy ảnh hưởng đến việc cung cấp thông tin.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả ban đầu trong thực hiện tổng rà soát thực hiện chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết và hiểu rõ về đợt tổng rà soát lần này, thực hiện đầy đủ việc niêm yết thông báo danh sách sau khi rà soát và đề chỉ dẫn để người dân phản ánh thông tin một cách kịp thời sau khi có danh sách niêm yết. Đồng thời cần tăng cường sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức thành viên Ban chỉ đạo rà soát và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở để đảm bảo việc rà soát đạt được kết quả cao, chính xác, đúng đối tượng.

 

Trước đó, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo phường Phương Lâm (TP. Hòa Bình) về công tác rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn phường.  

 

                                                                            Đinh Hòa

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục