Cán bộ chuyên trách DS /KHHGĐ xã Thái Thịnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh cho người dân.

Cán bộ chuyên trách DS /KHHGĐ xã Thái Thịnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh cho người dân.

(HBĐT) - Là một trong những xã có địa bàn chia cắt, đi lại khó khăn của TP Hòa Bình, những năm qua, công tác DS /KHHGĐ của xã Thái Thịnh gặp không ít khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai. Đặc biệt, Thái Thịnh là xã có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất của thành phố. 10 tháng qua, toàn xã có 15 trẻ sinh ra thì có 10 bé trai và 5 bé gái, mất cân bằng giới tính 200%.

 

Chị Bùi Thị Hường, cán bộ chuyên trách DS xã Thái Thịnh cho biết: Trong 15 trẻ được sinh, có 1 trẻ là con thứ 3 của gia đình có 2 con một bề là gái. Vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh đang đặt ra cho ngành dân số nhiều thách thức. Để nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện Pháp lệnh Dân số, Ban DS/KHHGĐ xã đã đẩy mạnh truyền thông dưới mọi hình thức như thông qua hệ thống loa đài phát thanh, tờ rơi tuyên truyền, truyền thông trực tiếp.

 

Tuy nhiên, công tác DS /KHHGĐ gặp  nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do phần lớn đường giao thông ở các xóm Vôi, Bích, Trụ là đường đồi núi khó đi, dân cư sống rải rác trên những quả đồi cao. Điều này khiến cho những người làm công tác dân số vất vả trong mỗi lần đi tuyên truyền tại các xóm, bản hoặc tại nhà dân. Hiệu quả của những buổi làm việc như vậy cũng không cao bởi thời gian đi, về thì nhiều mà thời gian trao đổi, tiếp xúc với bà con lại rất ít. Cũng vì dân cư sống không tập trung, hệ thống loa phát thanh không truyền tải được đến 100% nhà dân. Để khắc phục những khó khăn đó, cán bộ, CTV dân số phải tranh thủ truyền thông lồng ghép tại các buổi họp xóm, sinh hoạt của hội, đoàn thể.

 

Bên cạnh những khó khăn, công tác DS /KHHGĐ nói chung và vấn đề giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh nói riêng đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ban DS /KHHGĐ xã đã xây dựng các văn bản, nội dung truyền thông về nguyên nhân, hậu quả của việc mất cân bằng giới, cắt cử CTV đến từng hộ gia đình sinh con 1 bề là gái, cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ truyền thông trực tiếp, vận động bà con thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách DS /KHHGĐ; giới thiệu các biện pháp tránh thai, quy định của pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi, vận động đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện KHHGĐ để giảm tỷ lệ sinh, đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Trong các đợt triển khai chiến dịch CSSKSS /KHHGĐ, ngành dân số đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 - 49 có chồng cùng hưởng ứng thực hiện. Nhờ đó, hiện nay toàn xã có 178 người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt trên 70%.

 

 

                                                                               P.V

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục