Tại hội nghị, hội viên Nguyễn Giang Nam (TP. Hòa Bình) đã ủng hộ 3 triệu đồng gây quỹ tặng quà Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cho hội viên nghèo trong tỉnh.

Tại hội nghị, hội viên Nguyễn Giang Nam (TP. Hòa Bình) đã ủng hộ 3 triệu đồng gây quỹ tặng quà Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cho hội viên nghèo trong tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 25/11, Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2014 và triển khai chương trình hành động năm 2015.

 

Sau 2 năm hoạt động, tính đến tháng 11/2014, toàn tỉnh có 11 huyện, thành phố có Hội, Ban vận động, Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn – đường Hố Chí Minh với trên 1.100 hội viên tham gia sinh hoạt. Hoạt động của Hội được duy trì, thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chính là giáo dục truyền thống và hoạt động nghĩa tình.

 

Trong năm, Hội đã tổ chức 2 buổi nói chuyện lịch sử với 1.500 lượt người nghe, 4 chuyến thăm lại chiến trường xưa cho 247 hội viên. Thực hiện công tác nghĩa tình, Hội quyên góp và tặng quà cho 64 hội viên nghèo, đối tượng chính sách khó khăn, trị giá hơn 25 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn, Hội đã trao quà, động viên 3 hội viên khó khăn trị giá 2,5 triệu đồng/ suất. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingruop), Sở LĐ – TBXH khảo sát, thẩm định xây dựng nhà tình nghĩa cho 30 hộ hội viên nghèo. Qua thẩm định đã lập hồ sơ và duyệt xây mới 12 nhà, sửa chữa 7 nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo với tổng trị giá 810 triệu đồng. Hiện nay, Hội đã hoàn thành trao số tiền 385 triệu đồng đợt 1 cho các hộ được duyệt xây nhà tình nghĩa và đang tiếp tục nghiệm thu, bàn giao nốt số tiền hỗ trợ.

 

Triển khai công tác năm 2015, Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh xác định không ngừng củng cố, đổi mới hoạt động và xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên; làm tốt công tác tuyên truyền lịch sử truyền thống của Hội; chỉ đạo tiến hành thành lập Hội cấp huyện và cấp cơ sở; phối hớp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho hội viên, đối tượng chính sách nghèo; tạo nguồn phát triển quỹ hội để giúp các hội viên phát triển kinh tế, xóa đói – giảm nghèo…

 

                              

                                                                              Đinh Hòa

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục