Giờ học kỹ thuật cấp cứu người bệnh tại trường Trung cấp y tế Hòa Bình.

Giờ học kỹ thuật cấp cứu người bệnh tại trường Trung cấp y tế Hòa Bình.

(HBĐT) - Cùng với việc nâng cao chất lượng toàn diện trong giảng dạy và học tập, những năm qua, trường Trung cấp Y tế Hòa Bình đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh về tác hại của ma túy và hiểm họa khôn lường của HIV /AIDS.

 

Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình xem việc xây dựng đội ngũ sinh viên sống lành mạnh, có đạo đức trong sáng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục, rèn luyện. Nhà trường và Đoàn Thanh niên đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hướng học sinh đến với các hoạt động sáng tạo, vì cộng đồng, trang bị cho học sinh những kỹ năng cơ bản để phòng - chống các TNXH và HIV /AIDS.

 

Trong những buổi sinh hoạt, các chi đoàn luôn lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, cung cấp cho ĐV -TN những kiến thức quan trọng về HIV /AIDS, các đường lây nhiễm và cách phòng tránh. Để thu hút học viên đến với chủ đề này, Đoàn trường đã cập nhật những thông tin liên quan, hình ảnh và những câu chuyện thực tế để các em dễ tiếp cận. Qua nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, các em được giao lưu, trao đổi những cách làm hay, sáng kiến mới, thực sự là những tuyên truyền viên tích cực trong các hoạt động phòng, chống ma túy và HIV. Hiện nay, học sinh thuộc các lớp điều dưỡng trung học, hộ sinh trung học, y sỹ đa khoa, nhân viên y tế thôn, bản đều được học các kiến thức liên quan đến “Truyền thông giáo dục sức khỏe”, “Kỹ năng giao tiếp”, “Phòng, chống HIV /AIDS”...  

 

Thạc sĩ Nguyễn Anh Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Để tăng cường ý thức phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong HS-SV, quan trọng nhất là phải hiểu rõ tâm lý của tuổi trẻ để tìm ra những biện pháp tuyên truyền, giáo dục hiệu quả nhất. Cùng với đó khuyến khích, tạo điều kiện để HS -SV tiếp cận thực tế, tiếp nhận kiến thức,  tăng cường hiểu biết về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và cổ vũ HS -SV trở thành những tư vấn viên trực tiếp truyền thông tại cộng đồng thông qua cách làm sáng tạo như: sử dụng ảnh biết nói, kịch tương tác... để phát huy hiệu quả công tác này.

 

Không chỉ hướng học sinh tránh xa TNXH, chủ động phòng - chống HIV, Đoàn trường còn vận động các em tham gia các hoạt động phòng - chống HIV /AIDS, không kỳ thị, phân biệt, đối xử với người nhiễm HIV. Những học sinh của trường sau khi tốt nghiệp, phần lớn công tác tại tuyến y tế cơ sở, là nơi tiếp cận với công tác giáo dục sức khỏe, truyền thông thay đổi hành vi và tư vấn các vấn đề sức khỏe tại cộng đồng. Vì vậy, nhà trường đã chú trọng xây dựng được nhóm đào tạo về phòng, chống HIV /AIDS bao gồm kiến thức cơ bản và cập nhật HIV /AIDS, các phương pháp truyền thông, tư vấn tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống HIV /AIDS.

 

 

                                                                   H.D

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục