Một buổi tập của CLB dưỡng sinh liên tổ phường Phương Lâm (TPHB).

Một buổi tập của CLB dưỡng sinh liên tổ phường Phương Lâm (TPHB).

(HBĐT) - Từ một vài CLB hoạt động tự phát, đến nay, thành phố Hòa Bình đã có trên 30 CLB dưỡng sinh ở các xã, phường, thu hút gần 1.000 hội viên tham gia. Không chỉ là sân chơi giúp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe mà đây còn là nơi giúp các cụ đỡ đần nhau lúc tuổi già.

 

Theo các cụ đến một buổi tập tại CLB dưỡng sinh liên tổ 1, 2, 3 và 4, phường Phương Lâm mới thấy hết được không khí ở các CLB.  Như thường lệ cứ 20h, các hội viên đến tập trung ở sân bóng tổ 3. Mở đầu buổi tập là bài thái cực trường sinh đạo, sau đó là bài tập gậy và các động tác múa quạt khỏe khoắn và cuối cùng là bài múa quyền. CLB thể dục dưỡng sinh liên tổ của phường Phương Lâm thành lập năm 2009, mới đầu chỉ có 2 thành viên, đến nay có gần 30 thành viên độ tuổi từ 45 - 80 tuổi. Bà Bùi Thị Phượng ở tổ 4, cho biết: Từ ngày tập dưỡng sinh, sức khỏe của tôi tốt hơn hẳn. Những bài tập giúp cải thiện đáng kể về sức khỏe, các bệnh xương khớp và nhiều bệnh khác. Đây như liều thuốc hiệu quả chống chọi với bệnh tuổi già.

 

Ngoài những động tác dưỡng sinh như múa gậy hay múa quạt thông thường, các thành viên trong CLB liên tổ còn làm mới phương pháp tập luyện khi lồng ghép những động tác yoga vào các buổi tập. Bà Nguyễn Thị Lý, tổ trưởng liên tổ cho biết: Việc tập luyện thường xuyên giúp cho người tập cảm thấy hưng phấn hơn, đồng thời tiếp nhận các bài tập cũng dễ dàng hơn. Đặc biệt, các động tác yoga cần sự nhẹ nhàng, uyển chuyển lại được tập trong bầu không khí trong lành vào mỗi buổi tối nên rất tốt cho sức khỏe NCT. Để giúp CLB hoạt động hiệu quả, các thành viên đã đóng góp tiền để thành lập quỹ phục vụ sinh hoạt và duy trì các hoạt động của CLB. Ngoài ra, CLB còn tham gia giao lưu với các CLB thể dục dưỡng sinh khác trong thành phố. Điều này giúp các thành viên học hỏi thêm những kinh nghiệm hay, tiếp thu những cách tập luyện mới hiệu quả. Ngoài tập luyện dưỡng sinh, các cụ trong CLB thường xuyên đến động viên, thăm hỏi nhau những lúc ốm đau, tuổi già.

 

Bà Lê Thị Vân, Chủ nhiệm CLB dưỡng sinh thành phố cho biết: Đến nay hầu hết các cụm dân cư ở các phường đều đã thành lập CLB dưỡng sinh. Họ thường tập ở sân nhà văn hóa hoặc mượn sân của các cơ quan Nhà nước. Buổi sáng tập từ 5 - 6h, buổi tối từ 20 - 21h. Nhiều người bị bệnh tuổi già như huyết áp, xương khớp nhờ tập dưỡng sinh đã đẩy lùi bệnh tật. Do vậy, các hội viên rất hăng say, tích cực tham gia, trừ khi gia đình có việc bận hay ốm đau mới nghỉ.

 

                                                                   

                                                             Bùi Thị Hoa

                                          (Sinh viên thực tập khóa 9, lớp BC9e)

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục