Tiêm vắcxin phòng chống bệnh dại cho đàn chó, mèo.

Tiêm vắcxin phòng chống bệnh dại cho đàn chó, mèo.

(HBĐT) - Đã bước vào những tháng thời tiết nắng, nóng, dễ phát bệnh dại đối với động vật chó, mèo. Để bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người cần chủ động phòng - chống bằng việc thực hiện tiêm vắcxin phòng dại cho vật nuôi.

 

Trên 2.000 người đi tiêm phòng và điều trị phơi nhiễm với bệnh dại, 3 trường hợp tử vong do bệnh dại là con số thống kê của Trung tâm YTDP tỉnh về tình hình bệnh dại trong năm 2014. Kể từ trung tuần tháng 2 trở lại đây, trên địa bàn tỉnh có hàng chục trường hợp bị chó nghi dại cắn phải điều trị phơi nhiễm. Cá biệt là trên địa bàn huyện Tân Lạc, tại xã Trung Hòa có 1 trường hợp trẻ em bị chó phát dại cắn phải điều trị phơi nhiễm ở bệnh viện tuyến huyện, tại xã Gia Mô có trường hợp trâu nghi phát dại sau khi bị chó cắn. Gần đây nhất vào cuối tháng 3, tại xã Hợp Kim (Kim Bôi) có 1 người tử vong nghi phát bệnh dại ở thể cuồng.

 

Đồng chí Phạm Vinh Xương, Chi cục Phó Chi cục Thú y cho biết: Mặc dù năm 2014 đã ghi nhận tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại tăng mạnh so với năm 2013 (đạt 78,91% tổng đàn) nhưng ở vụ xuân – hè này, chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan cần tập trung chỉ đạo hơn nữa để chủ động phòng, chống, ngăn ngừa, khống chế, hạn chế thấp nhất số người tử vong do bệnh dại. Biện pháp phòng bệnh dại cho người dân hữu hiệu nhất là chính tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo.

 

Tổng đàn chó trên địa bàn tỉnh hàng năm dao động vào khoảng 12.000 con. Tính đến thời điểm này, ở hầu hết các huyện, thành phố đã tổ chức đợt tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo vụ xuân – hè. Triển khai sớm nhất là thành phố Hòa Bình bắt đầu từ ngày 16/3. Các huyện khác như Tân Lạc, Yên Thủy, Lạc Sơn… cũng đang triển khai tích cực và sớm hơn so với mọi năm. Theo kế hoạch, công tác tiêm vắcxin phòng bệnh dại sẽ kết thúc chậm nhất vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Các địa phương thực hiện đợt tiêm theo phương châm tiêm cuốn chiếu, dứt điểm, tập trung, tổ chức thành chiến dịch cũng như bố trí, huy động nhân lực, vật lực tham gia, chia thành nhóm tiêm, đội tiêm cụ thể.

 

Cũng theo đồng chí Chi cục Phó Chi cục Thú y tỉnh, bệnh dại là một bệnh nguy hiểm lây truyền từ động vật sang người, dễ phát nhất là những tháng hè. Để ngăn ngừa, khống chế, người dân cần đưa chó, mèo nuôi đi tiêm phòng sớm. Chi cục Thú y đã có công văn nhắc nhở, đôn đốc công tác tiêm phòng bệnh dại gửi các địa phương toàn tỉnh. Một số huyện như Yên Thủy đã quan tâm hỗ trợ công tiêm và một số điều kiện khác để chiến dịch tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó đạt kết quả cao nhất. Đối tượng tiêm phòng bắt buộc bao gồm cả chó chửa, chó mới đẻ. Để chiến dịch tiêm vắcxin phòng bệnh dại vụ xuân – hè thắng lợi, chính quyền, tổ chức, đoàn thể có vai trò quan trọng trong vận động người dân đưa chó đến điểm tiếp nhận dịch vụ tiêm vắcxin phòng bệnh dại. Đồng thời, hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng cũng được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đơn vị thú y phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành để tuyên truyền, vận động chủ nuôi đưa chó, mèo đi tiêm phòng và chuẩn bị đầy đủ nguồn vật tư, vắcxin phục vụ.

 

Tiêm vắcxin phòng bệnh dại cho đàn chó là một trong những bệnh bắt buộc phải tiêm phòng đã được quy định tại điều 7 Nghị định số 05/2007/NĐ – CP của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quản lý khác về vấn đề này. Khi triển khai tiêm phòng bệnh dại cần tiêm triệt để 100% trong diện tiêm, thực hiện việc tiêm phòng bổ sung, tiêm phòng lại đối với những nơi chưa đạt yêu cầu và kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo.

 

                                                                                     

 

                                                                          Bùi Minh

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục