Lãnh đạo Sở Y tế trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Y tế giai đoạn 2010 – 2014.

Lãnh đạo Sở Y tế trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Y tế giai đoạn 2010 – 2014.

(HBĐT) - Ngày 14/5, Sở Y tế tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2014. Với sự tham gia của 88 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến ngành Y tế tỉnh.

 

Trong giai đoạn 2010 - 2014, việc tổ chức xây dựng các phong trào thi đua đã chú trọng bám sát các nhiệm vụ trọng tâm ngành y tế, thường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát hoạt động phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã từng bước định hướng tổ chức phong trào thi đua đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực. Đảng ủy, chi ủy và chính quyền các đơn vị trực thuộc đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức vai trò, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức y tế, từ đó thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trực thuộc tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua. Việc thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua - khen thưởng và triển khai phong trào thi đua tại các đơn vị đã góp phần phát hiện các điển hình tiên tiến, khuyến khích tinh thần hăng hái thi đua lập thành tích của các tập thể, cá nhân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội được giao. Thực hiện tốt chế độ thường trực cấp cứu 24/24 kịp thời cho bệnh nhân; sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tốt nhất trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra.  Tiếp tục thẩm định và cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc đối với kho bảo quản thuốc thành phẩm cho bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong, Yên Thủy, Lạc Thủy. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS…

Giai đoạn 2015 - 2020, ngành Y tế tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện tốt Quy chế dân chủ và Quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức ngành Y tế nhằm nâng cao phẩm chất, đạo đức của người thầy thuốc, người cán bộ làm công tác y tế. Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị trong ngành.

Nhân dịp này, ngành Y tế tỉnh đã tặng giấy khen cho 41 tập thể, 47 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2014.

 

 

                                                                  P.V

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục