* Bộ CHQS tỉnh phối hợp với UBND thành phố Hòa Bình vừa khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Đoàn Văn Phụng, bố liệt sĩ Đoàn Văn Lệ ở tổ 5, phường Phương Lâm.

 

Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu nhà cấp 4, diện tích sử dụng 40 m2 trị giá khoảng 120 triệu đồng, trong đó, cơ quan Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng ủng hộ 70 triệu đồng. Số tiền này được trích từ quỹ đền ơn - đáp nghĩa do cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp. Ngoài ra, gia đình có khoảng 20 triệu đồng, còn lại do anh em họ hàng, các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ, giúp đỡ. Trong quá trình xây dựng, CB-CS Ban CHQS thành phố, lực lượng dân quân và ĐV-TN phường Phương Lâm giúp đỡ ngày công xây dựng.

 

 

                                                                             Tuấn Anh

                                                                      (Bộ CHQS tỉnh)

 

 

 

 

* Ban đại diện Hội NCT huyện Yên Thủy vừa tổ chức chương trình thi đấu giao hữu bóng chuyền hơi, biểu diễn thái cực trường sinh đạo và ôn lại truyền thống ngày ra đời của Hội. Tham dự giao hữu có 13 đội đại diện cho Hội NCT 13 xã, thị trấn. Đội bóng chuyền NCT các xã, thị trấn đã thể hiện tinh thần thể thao, tuổi cao chí khí càng cao. Ngoài ra còn có các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước.

 

 

                                                                        Xuân Thiên

                                                                (Đài TT-TH Yên Thủy)

 

 

 

* Thực hiện tháng chiến dịch toàn dân làm thủy lợi, đến hết tháng 4, 100% xã, thị trấn trong toàn huyện Mai Châu đã đào, đắp được trên 9.200  m3 đất, đá, phát dọn 82.500 m kênh, mương với 10.000 ngày công, trị giá ngày công đạt hơn 1 tỉ đồng.

 

 

                                                                         Thanh Hạnh

                                                               (Đài TT-TH Mai Châu)

 

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục