Nói không với ma túy chính là cách tốt nhất để mỗi người tự bảo vệ mình trước hiểm họa từ ma túy.

Nói không với ma túy chính là cách tốt nhất để mỗi người tự bảo vệ mình trước hiểm họa từ ma túy.

(HBĐT) - Ảo giác, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi đó chính là những hệ lụy khôn lường đối với người sử dụng ma túy tổng hợp (MTTH) dạng “đá”...

 

Hoang tưởng, ai cũng là... kẻ thù

 

Ngày 30/3/2015, tại Trung tâm y tế dự phòng thành phố, chị Đinh Thị Tính là cán bộ truyền thông và giáo dục sức khỏe làm công tác trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhân tâm thần trên địa bàn thành phố tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt tên là Hoàng Thị L. (SN 1995) ở tổ 15, phường Phương Lâm. Đó là một cô gái còn rất trẻ và đẹp nhưng khuôn mặt luôn trong tình trạng ngơ ngơ. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân được biết, thời gian qua L. có sử dụng ma túy “đá”, mỗi khi lên hoang tưởng, ảo giác  thấy ai L. cũng nghĩ đó là... kẻ thù. Như ngày 8/3/2015, khi ngồi trò chuyện với một số người ở trước cửa nhà, L. cho rằng những người hàng xóm trước đây đã từng xẻo thịt mình để ăn. Do vậy, L. đã vào nhà cầm dao ra để... xẻo thịt họ để trả thù. Sự việc được những người xung quanh can thiệp kịp thời nên không để lại hậu quả đáng tiếc.

 

Không chỉ riêng trường hợp bệnh nhân Hoàng Thị L., trước đó chị Tính còn khám, tư vấn, kê đơn thuốc điều trị cho một bệnh nhân “ngáo đá” khá đặc biệt. Đó là Phạm Kiên C. (SN 1979) là con trai độc nhất của một gia đình giàu có nức tiếng trên địa bàn TP Hòa Bình. Có tiền lại thiếu sự quản lý của gia đình, “cậu ấm” này thường xuyên chơi bời, tụ tập bạn bè với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng được thể hiện “đẳng cấp” trong các quán bar, sinh nhật, tiệc tùng. Dĩ nhiên, trong những cuộc vui đó không thể thiếu “hàng đá”. Từ những cuộc vui triền miên được thăng hoa với ma túy “đá” Phạm Kiên C. đã trở thành con người khác. Lúc nào cũng lâng lâng trong cảm giác đang bay, được bơi trong làn nước mát lạnh của biển cả. Và trong một lần đi máy bay từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội, trong cơn hoang tưởng, ảo giác Phạm Kiên C. cứ nằng nặc đòi mở cửa máy bay để... bơi.

 

Cũng giống như Hoàng Thị L. và Phạm Kiên C. Nguyễn Vi T. (SN 1972) ở thị trấn Mai Châu sau một thời gian dài dùng ma túy đá đã trở thành một kẻ “ngáo đá” cực kỳ nguy hiểm. Trong cơn hoang tưởng lúc nào T. cũng nghĩ vợ ngoại tình với anh rể nên chỉ nghĩ đến chuyện trả thù. T. luôn mang theo hung khí trong người để khi gặp anh rể sẽ ra tay...

 

Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Vũ Trung Thành, Trưởng khoa tâm thần - Trung tâm phòng chữa bệnh xã hội tỉnh cho biết: Những người mắc bệnh hoang tưởng, ảo giác do dùng các chất kích thích như ma túy, nhất là MTTH dạng đá có muôn màu, muôn vẻ. Mỗi người có một hoang tưởng ảo giác khác nhau. Từ thực tế đó có thể thấy, những người mắc chứng hoang tưởng, ảo giác rối loạn hành vi, rối loạn cảm xúc có thể gây nguy hiểm chính bản thân họ và cho người khác.   

 

 

Những hệ lụy khôn lường   

 

Theo thống kê của lực lượng chức năng, số người nghiện ma túy trong toàn tỉnh có hồ sơ quản lý tính đến tháng 2/2015 là 1.933 người, giảm 302 người so với năm 2013. Trong đó, số người nghiện ngoài xã hội là 1.637 người ở 141/210 xã, phường, thị trấn; ở trại giam và tạm giữ 62 người; ở Trung tâm CB - GD - LĐXH tỉnh và Trung tâm GD - LĐXH Lạc Sơn 234 người. Đáng chú ý, trong đó người nghiện ma túy đá chiếm tỷ lệ không nhỏ. Độ tuổi tham gia sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, nhất là các đối tượng sử dụng ma túy đá hầu như đều ở độ tuổi thanh niên như trường hợp của Hoàng Thị L. sử dụng ma túy đá từ khi 17 tuổi. Theo như L. kể lại,  hồi học lớp 11 hay theo bạn bè đi dự sinh nhật, trong các cuộc sinh nhật đó bao giờ cũng có “kẹo đá”. Ban đầu L. còn sợ, không dám dùng nhưng sau một vài lần dùng thử dần dần có cảm giác thích thú, từ đó, cô dùng thường xuyên hơn...

 

Theo một trinh sát phòng - chống ma túy, hiện nay MTTH dạng “đá” đã thâm nhập sâu và được sử dụng phổ biến trong những cuộc vui của giới trẻ. Việc phát hiện, đấu tranh với các hành vi này khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là hiện nay việc sử dụng MTTH dạng “đá” có xu hướng lan về các địa phương trong tỉnh. Điều đó, trong quá trình làm việc tại thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chúng tôi đã được đồng chí Trịnh Dũng Hạnh, Trưởng Công an thị trấn chia sẻ: Thời điểm đầu năm 2014, qua công tác nắm tình hình lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn thị trấn đã manh nha xuất hiện tình trạng sử dụng trái phép MTTH, ma túy dạng “đá”. Lực lượng Công an thị trấn Hàng Trạm đã đấu tranh, làm rõ 16 đối tượng là người địa bàn có sử dụng MTTH.

 

Theo bác sỹ Vũ Trung Thành: Ma túy “đá” là một loại MTTH  có chứa chất methamphetamine và Amphetamine được pha trộn  phức tạp từ các nguyên liệu tự nhiên và hóa chất khác nhau, trong đó thành phần chính là Methamphetamine ở dạng tinh thể. Người dùng ma túy “đá” sẽ bị nghiện, thèm muốn quan hệ tình dục, cuồng dâm và hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, nặng hơn nữa sẽ bị tâm thần, suy kiệt thể chất. Methamphetamine trong ma túy đá làm tăng nhịp tim một cách bất thường, tăng nhiệt độ cơ thể, có thể gây nguy cơ đột quỵ, tổn thương não, kích động tinh thần. Khi đó, họ có thể có những hành động tự sát hay vô cớ cầm dao chém giết người hàng loạt. Đây chính là cơ chế đặc biệt nguy hiểm của ma túy “đá”. Do vậy, chúng ta cần có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy nói chung và ma túy đá nói riêng để tránh những hệ lụy mà không ai có thể lường trước do những người đang trong cơn “ngáo đá” gây ra.

 

 

 

                                                                         Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục