Do thời tiết nắng, nóng, Khoa nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) quá tải, 

nhiều bệnh nhi phải nằm ghép.

Do thời tiết nắng, nóng, Khoa nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) quá tải, nhiều bệnh nhi phải nằm ghép.

(HBĐT) - Vừa lấy khăn lau người cho cháu Bùi Tuấn Khang 5 tháng tuổi, bà Nguyễn Thị Tý, ở xóm Liên, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) phàn nàn: Cách đây 1 tuần cháu có dấu hiệu ho, sốt, đưa cháu đi bệnh viện tuyến huyện bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi nặng nên phải chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn định. Những ngày vừa qua, thời tiết nắng quá nên có nhiều bệnh nhân nhập viện, vì vậy phải nằm ghép, việc sinh hoạt càng vất vả. Người lớn chăm trẻ nhỏ đã đành, khổ nhất là các cháu nhỏ vừa bệnh tật, vừa chống chọi với nắng, nóng.

 

Bên cạnh là giường bệnh của cháu Nguyễn Ngọc Sơn, hơn 4 tuổi, ở số nhà 12, tổ 17, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình). Chị Nguyễn Thị Thu Hương đang bón cho cháu từng thìa cháo, bón xong cháu lại nôn ra, chị cho biết: Tôi đưa cháu vào viện từ ngày 28/5. Cháu bị bệnh liệt nửa người từ bé, cứ trời nắng, nóng như này lại bị sốt cao và co giật, để cháu ở nhà tôi không yên tâm nên  phải đưa đến bệnh viện. Đến đây ngoài trời nắng, nóng lại còn chật chội do đông bệnh nhân. Nhìn con sốt cao liên tục lại không ăn được tôi cũng mất ăn, mất ngủ.

 

Bác sĩ Đặng Thành Chung, Phó trưởng khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Hiện tại, khoa có 55 giường bệnh nhưng mấy ngày nắng, nóng số lượng bệnh nhân tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày có trên 10 cháu nhập viện. Như ngày 28/5 có 15 cháu nhập viện và 81 cháu đang phải lưu trú, do vậy, nhiều phòng, giường phải ở ghép. Hầu hết các bệnh nhân sốt cao, co giật, viêm mũi, viêm phổi, viêm tiểu phế quản... Nguyên nhân do nắng, nóng khiến trẻ em không thích ứng kịp, trẻ ăn ít hơn nên sức đề kháng kém, dễ nhiễm virus hơn. Do chủ quan, nhiều phụ huynh không đưa con đến bệnh viện ngay mà để ở nhà điều trị, vì thế có những trường hợp nhập viện đã trong tình trạng suy hô hấp nặng.

 

Bác sĩ Chung khuyến cáo: Đối với trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh nên hạn chế các cháu đi chơi ngoài trời bởi nếu đi nhiều trẻ dễ bị say nắng. Để tránh bị cảm, sau khi ra nắng, phụ huynh nên lau khô mồ hôi xong mới tắm cho trẻ. Trẻ đi chơi về đổ mồ hôi hay nằm ngủ mà để quạt trực tiếp vào người cũng rất dễ bị viêm phổi. Ngoài ra, do thời tiết nóng bức thức ăn thường nhanh hỏng, các bậc phụ huynh cần cho các cháu ăn chín, uống sôi, rửa sạch tay trước khi ăn. Nếu nghi trẻ sốt ở nhà không có nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ cho trẻ phụ huynh cần sờ trán, thấy trán nóng lấy khăn nhúng nước ấm lau trán, háng, nách và cho trẻ mặc đồ mát thấm mồ hôi để tránh tăng thân nhiệt, dẫn đến bị sốt cao, co giật. Nếu sốt nên cho trẻ uống thuốc hạ sốt và đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.

 

 

                                                                                 

                                                                                     Việt Lâm

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục