Thời tiết nắng nóng, Khoa Nhi (BVĐK Hoà Bình) luôn trong tình trạng quá tải do bệnh nhân nhập viện tăng đột biến.

Thời tiết nắng nóng, Khoa Nhi (BVĐK Hoà Bình) luôn trong tình trạng quá tải do bệnh nhân nhập viện tăng đột biến.

(HBĐT) - Đợt nắng nóng kéo dài cuối tháng 5 thực sự là thách thức lớn đối với BVĐK Hoà Bình. Số lượng bệnh nhân khám, điều trị tăng đột biến khiến lực lượng và phương tiện, máy móc phải luôn hoạt động quá công suất. Tiến sỹ Trương Quý Dương, Giám đốc BVĐK Hoà Bình cho biết: “Quy mô của bệnh viện có 550 giường bệnh, nhưng hiện tại có tới gần 700 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Nguyên nhân chính dẫn đến bệnh nhân nhập viện tăng đột biến là do tình trạng những ngày nắng nóng liên tục kéo dài”.

 

Hầu hết bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu và điều trị trong những ngày qua là người già và trẻ em. Bác sỹ Đặng Thành Chung, Phó Trưởng khoa nhi BVĐK tỉnh cho biết: “Do nắng nóng kéo dài, từ ngày 25/5 đến nay, bệnh nhân nhập viện cấp cứu, điều trị tăng gấp đôi ngày thường. Bình thường khoa nhi có 45 giường bệnh, nhưng hiện tại đang cấp cứu và điều trị cho 81 cháu với các bệnh chính là sốt cao, co giật, tiêu chảy cấp. Mặc dù cường độ làm việc hết sức căng thẳng nhưng đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng viên trong Khoa nói riêng và BVĐK tỉnh nói chung đều nỗ lực, cố gắng để thăm khám, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Vì vậy, trong những ngày cao điểm vừa qua mọi việc đều diễn ra an toàn, suôn sẻ”.

 

Nhọc nhằn, vất vả hơn cả là đội ngũ  y, bác sỹ, điều dưỡng viên Khoa Hồi sức cấp cứu. Bác sỹ Tạ Huy Kiên, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: “Thời tiết khắc nghiệt nắng nóng kéo dài, vì vậy ngoài việc cấp cứu điều trị thường xuyên cho từ 25 -30 bệnh nhân,  gần đây bình quân mỗi ngày Khoa Hồi sức cấp cứu phải tiếp nhận cấp cứu 15 đến 20 bệnh nhân nặng do đột quỵ, tim mạch, viêm phế quản mãn tính, say nắng. Trong đó chủ yếu là những người  trung niên và cao tuổi. Đặc biệt, trong đợt nắng nóng đầu tháng 4 vừa qua, một bệnh nhân nữ 36 tuổi ở Kim Bôi đã tử vong mặc dù đã được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai. Nguyên nhân do đi làm nương trong thời tiết nắng nóng bị rối loạn thân nhiệt, rối loạn hô hấp, tuần hoàn. Ngay đầu giờ chiều nay (28/5) Khoa vừa tiếp nhận một bệnh nhân  nam 15 tuổi bị sốc nhiệt và nhiều khả năng bị bại não vì giữa buổi trưa đang nắng nóng thân nhiệt rất cao lại nhảy xuống bể bơi tắm, nhiệt độ thay đổi đột ngột dẫn đến tiên lượng rất xấu”.

 

Mùa hè nắng nóng, thời tiết khô hanh khiến cho các bệnh  như: tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu... có nguy cơ bùng phát và lan rộng, nguy hiểm hơn là tình trạng đột quỵ với người cao tuổi. Theo dự báo, đợt nắng nóng này sẽ tiếp tục kéo dài, vì vậy mọi người cần hết sức chú trọng trong việc phòng bệnh. Bác sỹ Quách Thiên Tường, Phó giám đốc BVĐK Hoà Bình cảnh báo: Để phòng bệnh mùa hè, nhất là khi nắng nóng kéo dài mọi người phải làm tốt việc vệ sinh sạch sẽ nơi ở, ăn chín uống sôi, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời tiết nắng nóng, mồ hôi tiết ra nhiều khiến cơ thể mất đi lượng lớn nước. Vì thế, cần uống đủ nước, khi làm việc hay đi học, đội nón, đội mũ rộng vành để không bị say nắng. Tránh đi làm ngoài nắng kéo dài. Tuyệt đối không uống nhiều nước đá, không ăn những thức ăn quá lạnh. Không để quạt điện quay thẳng vào người, nhất là trẻ nhỏ vì trẻ dễ bị cảm lạnh, càng không nên bật quạt, đi nằm sau khi vừa tắm xong. Việc lạm dụng quá nhiều và sử dụng quạt, điều hòa không đúng cách sẽ làm tăng khả năng mắc các bệnh về hô hấp như: viêm mũi, viêm phế quản, viêm phổi, đau họng... nguy cơ có thể dẫn đến hen suyễn mãn tính. Trong thời tiết oi ả, nóng bức, mọi người, nhất là người cao tuổi dễ có nguy cơ bị đột quỵ, với các dấu hiệu như mặt đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cao, nhức đầu, buồn nôn, mạch nhanh, chóng mặt và thiếu mồ hôi mặc dù thời tiết vô cùng nắng nóng. Để hạn chế nguy cơ đột quỵ, cần hết sức  tránh ra ngoài trời khi nắng gắt, cố gắng uống đủ nước dù ít cảm giác khát. Có chế độ ăn uống đầy đủ với nhiều rau xanh và hoa quả tươi, bữa ăn bảo đảm đủ chất dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng để phòng bệnh. Khi ra ngoài trời nắng,  nên mặc áo sơ mi dài tay và đội mũ rộng vành để bảo vệ da khỏi ánh mặt trời. Quần áo nên nhẹ và được làm từ chất liệu thoáng mát. Không nên đột ngột từ phòng điều hòa ra ngoài nắng ngay và ngược lại mà phải có thời gian vài phút để thích ứng với nhiệt độ ngoài trời và trong nhà. Đi tắm sông, suối hay bể bơi cũng vậy khi đang nóng bức không nên xuống nước ngay vì thân nhiệt thay đổi đột ngột rất dễ dẫn đến bị đuối nước. Khi thấy ai đó có triệu chứng da lạnh và ẩm, mạch yếu, các cơ căng, hoặc bị co rúm, đau đầu, dị cảm đầu chi, lo âu, giảm thích ứng, thở nhanh, sốt cao, không có mồ hôi, mất tri giác, chóng mặt, yếu mệt, buồn nôn, lẫn lộn, mất định hướng… Cần nhanh chóng hạ nhiệt độ  bằng cách làm mát bằng phương tiện như quạt, quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ, lau hay phun bằng nước mát khắp người bệnh nhân...Ngay sau đó đưa đến cơ sở y tế gần nhất để y, bác sĩ cấp cứu, điều trị, vì để càng lâu bệnh sẽ càng trầm trọng hơn.

 

 

                                                                              Đức Phượng

 

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục