Phạm Thị Ngọc Ánh (người ngoài cùng bên phải) thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện.

Phạm Thị Ngọc Ánh (người ngoài cùng bên phải) thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện.

(HBĐT) - Vào một ngày giữa tháng 7, Phạm Thị Ngọc Ánh, Chủ nhiệm CLB ngân hàng máu sống trường Trung cấp Y tế tỉnh nhận được thông tin là tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang có một bệnh nhân nguy kịch vì chảy máu không cầm do mổ cắt dạ dày. Ngay lập tức, Ánh đã gọi điện cho tất cả thành viên CLB, bạn bè, người thân, vận dụng mọi mối quan hệ để tìm người có nhóm máu B có thể hiến máu. Thật may mắn, đã có 3 cán bộ đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có nhóm máu B có thể hiến cứu người. Bệnh nhân đã được cứu sống nhờ những giọt máu sẻ chia đầy nghĩa tình.

 

Trò chuyện với chúng tôi, Ánh cho biết: Là người công tác trong ngành y, tôi biết rằng nhu cầu về máu để cứu và điều trị cho người bệnh là rất lớn; lượng máu huy động thường chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu, lượng máu thiếu cần được tiếp tục huy động chiếm tới 70%. Sự cần thiết, cấp bách đó chính là lý do chính để CLB ngân hàng máu sống ra đời. Giai đoạn 2011 - 2015, tuổi trẻ trường Trung cấp Y tế đã vận động và tổ chức gần 20 cuộc hiến máu tình nguyện với gần 4.000 lượt người đăng ký hiến máu và đã thu được hơn 2.000 đơn vị máu /năm.

 

Đặc biệt đáng quý, ngoài các đợt hiến máu tập trung, với tinh thần sẵn sàng, tình nguyện và kịp thời, thành viên trong CLB chính là nguồn máu sống dự phòng sẵn sàng hiến khi cần thiết. Trong 5 năm qua, CLB ngân hàng máu sống đã hiến cấp cứu hơn 30 đơn vị máu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh để kịp thời cấp cứu người bệnh. Riêng trong 6 tháng đầu năm đã hiến 7 đơn vị máu, góp phần cứu sống 4 bệnh nhân nguy kịch.

 

Thấy được những việc làm ý nghĩa của CLB, đã có nhiều cán bộ của Tỉnh đoàn thanh niên, một số cơ sở Đoàn và người dân trên địa bàn thành phố tự giác, tích cực đăng ký tình nguyện và là thành viên của CLB.

 

Tuy nhiên, thực tế là thời gian gần đây, CLB ngân hàng máu sống đang phải đối mặt với một số khó khăn như số lượng HS -SV của trường Trung cấp y tế tỉnh đang giảm dẫn đến sụt giảm lượng máu hiến thường xuyên; nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân về việc hiến máu chưa đầy đủ, chính xác... Do đó, CLB ngân hàng máu sống thông qua gặp gỡ, vận động trực tiếp hoặc các trang mạng xã hội...  tích cực vận động để mong muốn có thêm lực lượng tình nguyện viên đông đảo, sẵn sàng hiến máu cứu người.

 

Chia sẻ về kinh nghiệm vận động mọi người, Chủ nhiệm CLB cho biết: Trước tiên bản thân mình phải tham gia với vai trò tiên phong. Hoạt động tình nguyện không tính toán đến lợi ích cá nhân; phải tâm huyết và nhiệt tình. Làm việc với các tình nguyện viên theo cách thức nhân rộng qua các cá nhân. Đồng thời cần xây dựng một số hình thức tuyên truyền, vận động mới lạ, trẻ trung để thu hút đông đảo ĐV -TN, người dân cùng tham gia. Kịp thời tuyên dương gương sáng, tổ chức hội thi, tọa đàm, có sân khấu hóa, tổ chức ngoại khóa, lồng ghép các nội dung tuyên truyền... có như vậy mới vận động được nhiều hội viên, nhân dân nhiệt tình tham gia.

 

Với những đóng góp ý nghĩa cho hiến máu tình nguyện, Phạm Thị Ngọc Ánh đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011 - 2015.

 

 

 

           Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục