Lãnh đạo BVĐK tỉnh tại buổi gặp mặt, tri ân các nhà hảo tâm có nhiều hoạt động thiện nguyện với bệnh nhân nghèo.

Lãnh đạo BVĐK tỉnh tại buổi gặp mặt, tri ân các nhà hảo tâm có nhiều hoạt động thiện nguyện với bệnh nhân nghèo.

(HBĐT) - Chiều 15/10, Ban Giám đốc BVĐK tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tri ân các nhà hảo tâm đã tài trợ, giúp đỡ bệnh nhân tại BVĐK tỉnh.

 

Khởi nguồn từ tháng 3/2012 bằng chương trình “Nồi cháo chia sẻ” do Hội Chữ thập đỏ TP Hòa Bình, Chùa Phật quang Hòa Bình và BVĐK tỉnh đồng tổ chức và đặt hai hòm quyên góp, ủng hộ bệnh nhân nghèo tại phòng khám và khu nhà Nhật. Với hoạt động ban đầu là một tháng tổ chức 2 bữa ăn chia sẻ cho bệnh nhân nghèo. Đến nay, với sự đồng lòng, chung sức của các nhà hảo tâm “Nồi cháo chia sẻ” và những “suất cơm tình thương” đã được duy trì hàng ngày cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó đang điều trị tại BVĐK tỉnh. Vào dịp tết Trung thu, các bệnh nhân đang điều trị tại khoa nhi còn được tặng quà và xem biểu diễn múa lân, giao lưu văn nghệ. Đặc biệt, nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đã được hỗ trợ để phẫu thuật, chăm sóc sức khoẻ. Tiêu biểu như cháu Đặng Bảo Nam bị tim bẩm sinh đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 20 triệu đồng để phẫu thuật.

 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo BVĐK tỉnh và đại diện bệnh nhân đều đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm. Những tấm lòng thiện nguyện đã làm ấm lòng người bệnh, tạo niềm tin và giảm đi nỗi đau bệnh tật và những khó khăn cho gia đình người bệnh. Đó cũng là nguồn động viên lớn lao cho đội ngũ CBVC BVĐK tỉnh nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, làm hài lòng người bệnh. Mong muốn các nhà hảo tâm tiếp tục có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh, nhất là những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

 

                                                                    ĐP

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục