(HBĐT) - Dù bận rộn với công việc, học tập riêng, nhưng với lòng đam mê và nhiệt huyết tình nguyện, nhiều bạn trẻ đã tổ chức các nhóm tình nguyện, thiện nguyện riêng cho mình. Trong đó, nhóm tình nguyện Facebook tỉnh Hòa Bình – thành lập trên mạng xã hội đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia bởi cách thức tham gia đơn giản, thông tin công khai, rõ mục đích với các chương trình tình nguyện hoạt động liên tục.

 

Thành lập từ năm 2013, trang Facebook của nhóm thu hút hơn 20.000 người theo dõi. Ban đầu, với mục đích lập nhóm để kết nối mọi người Hòa Bình từ khắp các tỉnh thành. Sau thời gian hoạt động sôi nổi, Ban quản trị nhóm đã có sáng kiến phát triển hoạt động của nhóm, liên kết, vận động mọi người trong nhóm cùng chung tay làm tình nguyện. Hơn 2 năm thực hiện các chương trình tình nguyện, nhóm đã giúp đỡ được hàng trăm trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Mục đích của nhóm là hướng đến những người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Qua những chuyến tình nguyện, giúp mọi người trong nhóm được khám phá, tìm hiểu những vùng đất mới. Ý thức rõ hơn trong cuộc sống còn những mảnh đời còn khó khăn, vất vả cần sự chung tay, giúp đỡ của mọi người. Nhiều chuyến tình nguyện gần đây nhóm đã thực hiện, hợp tác cùng các nhóm khác ở các vùng khó khăn như: trao tặng chăn ấm cho người dân xóm Suối Cái, xã Long Sơn (Lương Sơn), xã Đồng Ruộng (Đà Bắc), chương trình “Hơi ấm mùa đông” tại xã Hang Kia (Mai Châu). Nhóm đã hỗ trợ các em học sinh của trường Tiểu học Hang Kia A 75 chiếc chăn ấm, gần 300 chiếc quần, áo… Đặc biệt, đợt không khí lạnh tăng cường trong năm vừa qua, thấu hiểu được những thiếu thốn, vất vả của người dân vùng cao, nhóm đã tổ chức ngay chương trình quyên góp chăn, quần, áo ấm để kịp thời trao tặng đến những xã khó khăn như: chương trình “Áo ấm cho em”, trao tặng 60 suất quá, quần áo, chắn ấm cho các em nhỏ tại xã Ba Khan (Mai Châu). Nhóm trao tặng 97 suất quà gồm quần, áo, chăn ấm, nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình khó khăn tại xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn)…Trước mỗi chương trình tình nguyện, nhóm tìm hiểu, thống kê những trường hợp cần giúp đỡ sau đó triển khai đến các thành viên để kêu gọi sự giúp đỡ, quyên góp của các thành viên và các nhà hảo tâm, đồng thời kêu gọi tài trợ từ các tổ chức. Nhiều nhóm tình nguyện và các tổ chức, doanh nghiệp cũng đã hợp tác cùng nhóm trong các chuyến tình nguyện như  CLB otofun Hòa Bình, CLB phượt TP Hà Nội, CLB Phượt Bão Đêm... Nói về những chuyến tình nguyện tham gia cùng nhóm, anh Nguyễn Việt Tú cho biết: “Mọi người trong nhóm không có suy nghĩ mình có điều kiện mới giúp đỡ được người khác, có những bạn trẻ còn khó khăn nhưng vẫn tham gia nhiểt tình với nhóm. Khi thực hiện chương trình, nhìn thấy nhiều người cón khó khăn quá, mọi người trong nhóm muốn làm gì đó để giúp đỡ mọi người. Tuy những món quà nhỏ không thể giúp người dân thoát nghèo, nhưng chúng tôi hy vọng người dân cảm thấy được vui và ấm lòng”.

 

Hoạt động tình nguyện đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, nhưng ban quản trị với mong muốn trong cuộc sống được giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn cùng mọi người cũng như ý thức trách nhiệm người đứng đầu nhóm. Các thành viên thực hiện các khâu từ bàn kế hoạch, đi tiền trạm đến kêu gọi hỗ trợ, thực hiện chương trình đều được thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Anh Bùi Văn Sỹ, trưởng nhóm cho biết: “Khó khăn đối với nhóm là mọi người sinh hoạt, làm việc ở nhiều nơi khác nhau, giờ giấc không đồng nhất, vì vậy các thành viên ban quản trị luôn phải cố gắng sắp xếp chương trình làm sao để mọi người đều có thể tham gia đầy đủ được, nhưng cái chính vẫn là lòng nhiệt tình, tâm từ thiện của mọi người”. Chia sẻ về kế hoạch sắp tới của nhóm, anh Sỹ cho biết: “Nhóm đang  chuẩn bị cho chuyến đi tình nguyện sắp tới tại xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ), trao tặng sách, vở cho các em nhỏ khó khăn bước vào kì học mới. Mong rằng, nhiều nhà hảo tâm, các tổ chức và đặc biệt là các bạn trẻ nhiệt tình tham gia, quyên góp ủng hộ cùng nhóm để mang lại những niềm vui nho nhỏ cho các em và người dân vùng khó khăn”.

                                                                                   

 

                                                          Nguyễn Tuyết (CTV)

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục