Sau Tết Nguyên đán, nông dân xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì xuống đồng cấy lúa vụ chiêm xuân.

Sau Tết Nguyên đán, nông dân xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì xuống đồng cấy lúa vụ chiêm xuân.

(HBĐT) - Những ngày cuối tháng 2, chúng tôi về lại vùng cao các huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, Tân Lạc, Mai Châu - nơi cách đây ít ngày, đời sống sản xuất của người dân chịu nhiều ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Châu chia sẻ: Giá rét bất thường, thậm chí có nơi xuất hiện hiện tượng băng tuyết khiến nhiều người dân không lường hết diễn biến. Theo kết quà rà soát, huyện là địa phương gặp thiệt hại lớn nhất về chăn nuôi với 356 con trâu, bò bị chết rét, ngoài ra còn có một số thiệt hại về rừng và thủy sản.

 

Tại huyện Lạc Thủy, sản xuất nông nghiệp cũng gặp phải những rủi ro đầu vụ khi nhiều diện tích mạ và lúa sau cấy bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại, gần 100 ha ngô, lạc, bí xanh, rau các loại phải trồng lại, 66 con trâu, bê, nghé, 35 con dê, trên 2.200 con gia cầm bị chết rét, ước thiệt hại trên 8,5 tỷ đồng…Theo thống kê, đây là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất về trồng trọt trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua. Trong khi đó, chỉ đứng sau huyện Mai Châu, Đà Bắc là địa phương thiệt hại nhiều về chăn nuôi với hơn 200 con trâu, bò, nghé, dê bị chết rét.

 

Vượt lên những khó khăn, bất lợi do tác động của đợt rét đậm, rét hại, sản xuất nông nghiệp đã nỗ lực và mạnh mẽ phục hồi. Tại huyện Lạc Thủy, tiến độ cấy lúa, trồng màu vẫn đạt kế hoạch đề ra. Ngay sau gánh chịu hậu quả của thiên tai, bà con nông dân đã nhanh chóng gieo bù lại lượng mạ, đồng thời tuân thủ quy trình chăm sóc để mạ phát triển tốt phục vụ gieo cấy. Bên cạnh đó, bà con cũng lựa chọn giống lúa thuần có thời gian sinh trưởng ngắn ngày để đảm bảo khung thời vụ. Theo đồng chí Nguyễn Hồng Yến - Chi cục Trưởng chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại đối với trồng trọt chủ yếu ở huyện Lạc Thủy, một số ít diện tích của huyện Đà Bắc, Mai Châu. Song đến thời điểm này, những thiệt hại trên lĩnh vực trồng trọt cơ bản đã được khắc phục. Lượng mạ gieo bù nhờ thời tiết thuận lợi và chăm sóc đúng quy trình nên có chất lượng tốt. Những ruộng lúa đã cấy chậm phát triển được bà con tập trung chăm sóc, bón phân, làm cỏ, cấy dặm đến nay đã phục hồi sinh trưởng.

 

Đối với chăn nuôi, thiệt hại trên đàn gia súc, gia cầm của tỉnh sau đợt rét đậm, rét hại khá nặng nề. Toàn tỉnh có trên 1.500 con gia súc, khoảng 3.000 con gia cầm bị chết rét, thiệt hại ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục giảm về lượng sau thời điểm cung ứng thực phẩm cho thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Để phục hồi sản xuất, ổn định và phát triển chăn nuôi, hộ dân ở các địa phương đã nhanh chóng tái đàn, đầu tư vốn mở rộng quy mô chăn nuôi lợn, gia cầm bởi đây là một trong những nguồn thu nhập chính của nông hộ. Giá thực phẩm dịp Tết có sự cải thiện cũng giúp động viên hộ chăn nuôi tiếp tục tái đầu tư.

 

Bà con nông dân trong tỉnh đang khẩn trương cấy lúa, đẩy nhanh tiến độ trồng màu tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo khung thời vụ. Để hỗ trợ phần nào những thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, ngành NN & PTNT đang tiếp tục rà soát số lượng diện tích cây trồng và gia súc chết rét. Trên cơ sở đó, đối với hộ thiệt hại về lúa, cây màu sẽ hỗ trợ về giống, đối với hộ chăn nuôi hỗ trợ bằng tiền với mức hỗ trợ 4 triệu đồng/con gia súc bị chết rét. Trong đó, nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 80%, ngân sách của tỉnh 20%. Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Hòa Bình cũng vừa dành 200 triệu đồng chia sẻ khó khăn với địa phương thiệt hại về đàn gia súc, hộ chăn nuôi bị thiệt hại, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 2 huyện Đà Bắc, Mai Châu sẽ được ưu tiên trợ giúp.

                                                                              

                                                                          Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục