Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo VĐHMTN trao quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo VĐHMTN trao quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện tỉnh

(HBĐT) - Ngày 10/6, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ban chỉ đạo (VĐHMTN) tổ chức Hội nghị tôn vinh người hiến máu năm 2016. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo VĐHMTN cùng lãnh đạo các sở ngành trong Ban chỉ đạo VĐHMTN.

 

Đến nay, toàn tỉnh có 205/210 Ban chỉ đạo VĐHMTN cấp xã, phường, thị trấn và 80 câu lạc bộ hiến máu với 1.369 người tham gia. Thực hiện kế hoạch năm 2016, Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh phối hợp với Viện Huyết học- truyền máu trung ương, Bệnh viện đa khoa tỉnh, BCĐ các huyện, thành phố tổ chức 8 đợt Hiến máu tình nguyện với 3.429 người đăng ký tham gia. Số đơn vị máu được tiếp nhận là 1.982 đơn vị tương đương 544,8 lít máu, đạt 42% kế hoạch năm. Viện huyết học- truyền máu trung ương tiếp nhận 296,45 lít, Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận 250,95 lít máu.

 

Tại hội nghị Ban chỉ đạo VĐHMTN đã đề ra trọng tâm trong công tác 6 tháng cuối năm như thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức Hiến máu tình nguyện  đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phối hợp với cơ quan thông tin đạo chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện  bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực để nâng cao nhận thức cho mọi người về phong trào Hiến máu tình nguyện . Tăng cường phối hợp với các ngành như Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp thanh niên, tổ chức công đoàn, công an, quân đội… đẩy mạnh tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện . Phối hợp với Viện huyết học- truyền máu trung ương, Bệnh viện 19/8 Bộ công an, Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư kỹ thuật, tổ chức tiếp nhận máu an toàn, kịp thời.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn và khen ngợi những người hiến máu tình nguyện . Đồng thời, nhấn mạnh, trong thời gian tới Hội chữ thập đỏ tỉnh cần đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động. Củng cố và xây dựng các cấp ủy hội các cấp, phát triển nhiều hội viên tham gia hiến máu tình nguyện  hơn nữa. Hướng hoạt động của hội về cơ sở. Đề nghị các Sở, ban, ngành quan tâm, tạo điều kiện vận động hiến máu tình nguyện .

 

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo VĐHMTN biểu dương và tặng bằng khen cho 30 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện  tỉnh

 

 

                                                                                Việt Lâm

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục