Muốn vào xóm Sổ, xã Trung Thành (Đà Bắc), người dân buộc phải lội suối.
(HBĐT) - Lội nước hoặc đu cáp qua suối Sổ là cách duy nhất để vào được xóm Sổ, xã Trung Thành (Đà Bắc). Con đường đất lầy lội dài 4 km từ trung tâm xã vào xóm khó khăn là vậy nhưng chưa thấm vào đâu so với sự nguy hiểm khi qua suối.
Ông Lường Văn Thảo, Bí thư chi bộ xóm Sổ cho biết: Xóm có 55 hộ. Con suối Sổ chia xóm thành 2 khu. Trước đây, trên dòng suối Sổ đã từng có cây cầu treo, rầm và sàn đều làm bằng gỗ. Cầu được xây dựng vào năm 1988, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Năm 1993, hệ thống rầm gỗ bị mối mọt và được tiến hành nâng cấp. Đến năm 1999, hệ thống rầm tiếp tục được nâng cấp thành rầm sắt và lát lại ván sàn. Tuy nhiên, cơn lũ lịch sử cuối năm 2007, nước dâng cao, chảy xiết đã cuốn phăng cây cầu, kéo theo những nguy hiểm, khó khăn cho việc đi lại nhân dân trong xóm. Vào mùa cạn, con suối rộng khoảng 30 m, chỗ sâu nhất khoảng 0,7 m. Người dân có thể qua lại bằng việc lội suối, trẻ con có thể đu dây cáp đã hoen gỉ còn sót lại sau khi cây cầu bị lũ cuốn đi. Khi có mưa lũ, con suối hiền hòa biến mất, thay vào đó là lòng suối rộng khoảng 50 m, nước chảy xiết. Mọi hoạt động đi lại bị đình trệ, chỉ có những người liều mới dám bơi qua suối. Xóm gần như bị cô lập. Xóm Sổ vẫn thuần nông, nhân dân trồng keo, ngô, chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà là chính. Song, sản phẩm làm ra mang đi bán cũng là một vấn đề không dễ, tỷ lệ hộ nghèo của xóm còn đến 57%. Mỗi khi đi chợ phiên, đồng bào phải tích trữ muối, nước mắm, cá khô và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác đề phòng không thể đi qua suối được. Khó khăn nhất là việc đi học của con trẻ. Chi trường mầm non, tiểu học đặt ngay tại xóm nhưng học sinh THCS phải vào học tận trung tâm xã.
Thầy giáo Lường Văn Đức, Hiệu phó trường tiểu học Trung Thành cho biết: Xã có 6 xóm, trong đó, xóm Sổ xa và đi lại khó khăn nhất. Chi trường xóm Sổ có 14 học sinh bậc tiểu học. Các em phải học ghép lớp 1 - 3 và lớp 2 – 4 – 5. Giáo viên ngày ngày vẫn phải vượt qua nguy hiểm đem cái chữ đến cho học sinh. Khi có mưa lũ, trường chỉ đạo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo tính mạng cho cả cô và trò. Khi nước rút thấp hơn tổ chức dạy bù. Số buổi phải cho học sinh nghỉ cũng đến chừng 10 buổi. Điều này đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Đoạn dây cáp còn sót lại sau khi cầu bị cuốn đi vào mùa lũ cũng chìm dưới nước. Học sinh THCS không về được phải trọ lại ở trung tâm xã. Nếu em nào đã trót về cũng không dám tiếp tục đi học.
Theo Chủ tịch UBND xã Trung Thành Lường Văn Xiên, xã đã kiến nghị vấn đề này nhiều lần tới các cấp, ngành và trong cuộc tiếp xúc cử tri nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Mong muốn lớn nhất của nhân dân xóm Sổ là sớm có cây cầu mới để việc đi lại của người dân được thuận tiện, bớt nguy hiểm và thúc đẩy KT-XH phát triển.
Minh Châu