(HBĐT) - "Tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ tuổi trẻ huyện Tân Lạc tiếp bước cha anh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt các tân binh nhập ngũ đợt này, tôi xin hứa: Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tích cực tu dưỡng, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành người chiến sỹ ưu tú trong hàng ngũ quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng…”. Từng lời nói vang lên dõng dạc, xúc động và tràn đầy quyết tâm của tân binh Bùi Đức Duyên - chiến sỹ được giao nhập ngũ về Lữ đoàn 144/ Bộ Tổng Tham mưu như nói thay tiếng lòng của 206 thanh niên ưu tú huyện Tân Lạc tham gia ngày hội tòng quân năm 2020.


Tân binh Bùi Văn Hậu (19 tuổi, xóm Nen, xã Thanh Hối) tạm biệt gia đình trước giờ lên đường nhập ngũ về Bộ Tư lệnh Lăng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mùa tuyển quân năm nay, huyện Tân Lạc đã lựa chọn 206 thanh niên tuổi đời từ 19 - 25, đủ điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe để lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Trong đó, 185 chiến sỹ được giao về các đơn vị bộ đội, 21 chiến sỹ được giao về các đơn vị công an. Các tân binh được giao về 7 đơn vị nhận quân, gồm: Trường Sĩ quan Lục quân 1, Lữ đoàn 139/Binh chủng Thông tin liên lạc, Lữ đoàn 513/Quân khu 3, Lữ đoàn 144/Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng, Bộ CHQS tỉnh và đơn vị thuộc Bộ Công an. Chuẩn bị sẵn sàng cả về sức khỏe, tinh thần, ý thức chính trị, các tân binh đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, phấn khởi tham gia lễ giao nhận quân.

Trong số các tân binh của huyện nhập ngũ đợt này, có 30 đảng viên và 43 đoàn viên ưu tú đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Như vậy, Tân Lạc là địa phương có số lượng tân binh được kết nạp Đảng nhiều nhất so với các địa phương trong tỉnh. Là một trong những tân binh đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Bùi Quang Khánh, xóm Cóm (xã Đông Lai) cảm thấy phấn khởi, tự nhủ quyết tâm hoàn thành tốt 2 năm nghĩa vụ quân sự, bởi đây chính là nền tảng quan trọng giúp em tự lực cánh sinh, tạo lập tương lai cho riêng mình. "Em sẽ cố gắng nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, phấn đấu học tập và rèn luyện để có trình độ kỹ thuật, chiến thuật tốt, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương Mường Bi anh hùng” – tân binh Bùi Quang Khánh bày tỏ.

Tất cả 206 thanh niên nhập ngũ đợt này đại diện cho tuổi trẻ huyện Tân Lạc đều có chung niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Mường Bi. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, đã có hàng vạn thanh niên trong huyện đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, không ngại gian khổ, hy sinh, hăng hái nhập ngũ, chiến đấu trên khắp các chiến trường từ Bắc vào Nam. Huyện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương và khẳng định: Ngày nay, trong bối cảnh lịch sử mới, Tổ quốc và nhân dân cần đến sức trẻ của thanh niên để xây dựng và bảo vệ đất nước. Tôi tin tưởng rằng, các bạn trẻ sẽ nối tiếp các thế hệ cha anh đi trước, phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, của người chiến sỹ công an nhân dân "Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Với tinh thần đó, trên 200 tân binh của huyện Tân Lạc đã hăng hái lên đường nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ quân sự để đến ngày trở về địa phương, họ sẽ là những hạt nhân cốt cán, đi đầu trong mặt trận mới, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng quê hương Tân Lạc ngày càng giàu đẹp.

Thu Trang


Các tin khác


Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Tuổi trẻ thành phố Hòa Bình sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Cùng với các địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân của thành phố Hòa Bình đã hoàn thành. Cấp ủy, chính quyền vào cuộc; ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của tuổi trẻ được bồi đắp, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống quê hương Hoà Bình kiên cường cách mạng.

Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức thành công Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024. Tham gia hội thi có 11 Ban CHQS các huyện, thành phố, Trung đoàn 814. Nội dung thi gồm: Giáo án, mô hình học cụ, trưng bày mô hình học cụ huấn luyện…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục