(HBĐT) - Lễ giao, nhận quân năm 2020 đã khép lại. Lễ giao quân năm nay được đánh giá là thành công trọn vẹn ở nhiều phương diện, bảo đảm yêu cầu trang nghiêm, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối, đúng luật, là ngày hội tòng quân của các địa phương trong tỉnh.



Thanh niên huyện Kim Bôi hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Lễ giao, nhận quân năm 2020 của tỉnh được tổ chức ngày 11/2. Toàn tỉnh có 1.691 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có 191 thanh niên nhập ngũ theo chỉ tiêu của Bộ Công an; 1.500 thanh niên nhập ngũ làm nhiệm vụ tại các đơn vị đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng. Đây là những thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe; có nhận thức đúng, đầy đủ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân đối với truyền thống của quê hương, đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Ghi nhận ban đầu từ các đơn vị nhận quân đều cho rằng, chất lượng tân binh của tỉnh khá cao, đáp ứng yêu cầu đề ra. Có 4,5% tân binh là đảng viên trẻ nhập ngũ và gần 20% thanh niên đã được bồi dưỡng đối tượng Đảng. Trên 71% có trình độ văn hóa THPT trở lên; trên 80% thanh niên nhập ngũ có sức khỏe loại I, II và có tuổi đời từ 18 - 20 tuổi. Đặc biệt, lễ giao quân năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối lễ giao, nhận quân, tỉnh đã kịp thời chỉ đạo tổ chức lễ ngắn gọn, chuẩn bị tốt công tác phòng dịch. Theo đó, thời gian nhận quân không quá 25 phút, không tổ chức các hoạt động văn nghệ chào mừng. Các huyện, thành phố đã tổ chức phun khử trùng trước khi vào điểm giao, nhận quân. Các chiến sỹ đều được kiểm tra sức khỏe lần cuối, cấp phát khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn để bảo đảm an toàn trước khi lên xe về đơn vị. Nhiều huyện tổ chức giao, nhận quân trong hội trường.

Nhiều năm nay, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định pháp luật. Việc đăng ký, quản lý theo dõi, bồi dưỡng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ được chú trọng từ cấp cơ sở. Ngay sau khi sơ tuyển, khám tuyển ở cơ sở, các địa phương đã làm tốt các quy trình từ việc phát hiện, bồi dưỡng đến việc kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, nhất là ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Nhằm kịp thời động viên tinh thần thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, các địa phương cũng tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt, giao lưu giữa thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) trở về với thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, nên đã tạo được khí thế phấn khởi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tỉnh luôn hoàn thành chỉ tiêu trên giao về công tác tuyển quân, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá là địa phương có chất lượng tuyển quân tốt.

Để có được kết quả đáng ghi nhận này, là do có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền các cấp; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong lực lượng vũ trang (LLVT). Hội đồng NVQS các cấp đã đẩy mạnh công tác rà soát thực lực công dân trong độ tuổi nhập ngũ để điều khám và khám bổ sung; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh những trường hợp công dân trong độ tuổi nhập ngũ vắng mặt tại địa phương để tăng cường quản lý, vận động chấp hành Luật NVQS theo quy định. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS để công dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong LLVT tỉnh bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đủ số lượng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian; chú trọng các đối tượng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, con em đồng bào dân tộc thiểu số và không để xã trắng trong tuyển quân. Các địa phương, đơn vị phối hợp với các đơn vị quân đội, công an thực hiện tốt việc đón quân nhân hoàn thành NVQS, xuất ngũ về địa phương; có kế hoạch định hướng, đào tạo nghề, chính sách ưu tiên tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng số quân nhân là đảng viên hoàn thành NVQS tạo nguồn cán bộ cho cơ sở. Tân binh lên đường nhập ngũ về đơn vị bảo đảm an toàn, quân nhân xuất ngũ về địa phương được tổ chức đón tiếp chu đáo.


Lê Chung


Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục