(HBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng được cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị quân sự trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai trong suốt thời gian qua. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng được Đảng uỷ Quân sự tỉnh xác định trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Ban CHQS huyện Đà Bắc tổ chức sinh hoạt "Ngày chính trị và văn hoá tinh thần" định kỳ cho 100% cán bộ, chiến sỹ đơn vị. 

Theo đó, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo thực hiện việc nghiên cứu đánh giá và dự báo tình hình, kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp, đúng với đường lối, quan điểm, tư tưởng quân sự của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Thường xuyên xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, xác định rõ trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) LLVT toàn tỉnh. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đến nay, LLVT tỉnh không có trường hợp CB, CS suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, không "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị năm 2021 cho các đối tượng theo quy định, kết quả 100% đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá, giỏi. Tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2021 và hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị trong LLVT tỉnh, kết quả khá. Các hoạt động sinh hoạt chính trị diễn ra thường xuyên, liên tục ở tất cả các đơn vị quân sự trong tỉnh. Điển hình như ngày 1/3/2022, Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 và phổ biến nội dung, chỉ tiêu, biện pháp đợt thi đua đột kích "Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng". Theo đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: công tác tác chiến, huấn luyện, tổ chức xây dựng lực lượng, công tác dân quân tự vệ, công tác tác chiến không gian mạng và khoa học quân sự… CB, CS LLVT tỉnh thực hiện một số nội dung đợt thi đua đột kích như: Chú trọng khắc phục những khâu yếu, nội dung yếu; gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương pháp, tác phong công tác, làm việc theo chức trách, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; bảo đảm quân số tham gia huấn luyện đạt 100%; hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng…

Tại Ban CHQS huyện Đà Bắc, ngày 5/5 vừa qua, cấp uỷ, chỉ huy đơn vị tổ chức sinh hoạt "Ngày chính trị và văn hoá tinh thần” cho 100% CB, CS đơn vị. Theo Thượng tá Bùi Văn San, Chính trị viên Ban CHQS huyện, đây là diễn đàn đối thoại dân chủ trong đơn vị được tổ chức định kỳ vào thứ Năm, tuần 1 của tháng gắn với sinh hoạt ngày Đảng và ngày pháp luật. Trong buổi sinh hoạt, CB, CS được bày tỏ ý kiến trên tất cả các lĩnh vực, tâm tư, nguyện vọng chính đáng. Qua đó nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị và hành động cho CB, CS toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp thường xuyên được kiện toàn cả về số lượng, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì có hiệu quả quy chế hoạt động của cấp ủy, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất. Công tác khác như bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, quần chúng, Hội đồng Quân nhân trong cơ quan, đơn vị của LLVT tỉnh hoạt động hiệu quả; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương nắm vững tình hình nhân dân, tôn giáo, an ninh nông thôn và dư luận nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: "Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn lực lượng với sự đổi mới về nội dung, phương thức nhằm đem lại hiệu quả cao. Duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền nội bộ cho 100% CB, CS. Đặc biệt, CB, CS cần chủ động trong việc cụ thể hoá các nội dung được truyền đạt, tiếp thu, áp dụng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó".


Gia Khánh

Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục