(HBĐT) - Sáng 16/6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức tổng kết diễn tập KVPT và phòng, chống khủng bố (PCKB) huyện Mai Châu; diễn tập bảo đảm tác chiến KVPT tỉnh cho Sở Giao thông vận tải (GTVT) năm 2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT và PCKB tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành và huyện Mai Châu.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hai cuộc diễn tập diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 15 - 16/6) dưới sự chỉ đạo của BCĐ diễn tập tỉnh, đạo diễn Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, đã hoàn thành 3 giai đoạn, 11 vấn đề huấn luyện, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Theo đánh giá của BCĐ, nổi bật trong thực hành diễn tập phần cơ chế, trong các giai đoạn, cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Mai Châu, Sở GTVT đã quán triệt, vận dụng có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 03, 02 của Chính phủ về KVPT, Quyết định số 17 của Chính phủ về ban hành "Quy chế hoạt động của chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp khi địa phương ở các trạng thái quốc phòng” trong chỉ đạo, điều hành.



Lãnh đạo UBND huyện Mai Châu tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập và cá nhân người tốt việc tốt, hộ tiêu biểu trong hiến đất.


Về phần diễn tập thực binh, đối với huyện Mai Châu đã thực hiện tốt nội dung thực binh PCKB, giải cứu con tin với đầy đủ trình tự kịch bản; thực hành tiếp nhận và bàn giao quân nhân dự bị bảo đảm nhanh gọn, cán bộ, chiến sỹ phấn khởi nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thực binh đánh địch tiến công bằng hoả lực đường không thực hiện tốt, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Đối với Sở GTVT, hoàn thành tốt phần thực binh trung đội tự vệ GTVT thực hành bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh. Trong diễn tập đã xây dựng các công trình trong KVPT gắn với xây dựng công trình theo quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các lực lượng trong công tác chuẩn bị, tổ chức và tiến hành diễn tập đạt kết quả cao. Đồng chí nhấn mạnh: Cuộc diễn tập lần này khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở, cấp uỷ, chính quyền các cấp; năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng KVPT; khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên trong thực hiện nhiệm vụ khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Thông qua diễn tập đã kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, bổ sung phương án, kế hoạch chiến đấu, kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố QP-AN, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chủ động phòng chống làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, Sở GTVT có 3 tập thể, 6 cá nhân được nhận giấy khen; huyện Mai Châu tặng giấy khen cho 6 tập thể và 40 cá nhân, khen thưởng cho 2 hộ hiến đất tiêu biểu và 1 cá nhân người tốt việc tốt trong quá trình diễn ra chương trình diễn tập. Ban An toàn giao thông tỉnh tặng 25 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Mai Châu, tổng trị giá 50 triệu đồng.



Gia Khánh

Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục