(HBĐT) - Với tinh thần trách nhiệm cao, những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, đơn vị. Lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05 bằng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã góp phần đưa việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn.


LLVT huyện Tân Lạc thăm hỏi, động viên  bà Bùi Thị Héo, mẹ liệt sỹ và tổ chức khởi công xây dựng 
nhà tình nghĩa tại xóm Đá, xã Lỗ Sơn.

Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập chuyên đề cụ thể từng năm với nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt chi bộ, ngày chính trị và văn hóa tinh thần, nói chuyện chuyên đề, hệ thống truyền thanh nội bộ. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chính trị nghiên cứu, khái quát những nội dung mới, cốt lõi, biên soạn thành bài giảng để giới thiệu phù hợp với đối tượng học. Sau học tập tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, kết quả 100% đạt yêu cầu. Qua đó, cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức, đổi mới tác phong làm việc, nói đi đôi với làm. Đặc biệt, khắc phục bệnh thành tích, hình thức, có tinh thần, hành động cụ thể đấu tranh chống mọi biểu hiện thoái hoá, xuống cấp về đạo đức, lối sống. 

Việc học tập và làm theo Bác được Ban CHQS huyện cụ thể hoá thông qua các hoạt động dân vận ở cơ sở, gắn kết tình quân dân trên địa bàn. Trong năm 2021, Ban CHQS huyện tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 7 địa phương, gồm các xã: Mỹ Hoà, Suối Hoa, Nhân Mỹ, Gia Mô, Lỗ Sơn, Quyết Chiến, Ngổ Luông. Kết hợp giữa huấn luyện và dân vận, LLVT huyện cùng nhân dân đã nâng cấp, sửa chữa hơn 11 km đường liên thôn, liên xã, huy động hơn 400 ngày công và gần 30 lượt phương tiện máy móc các loại, trị giá hơn 200 triệu đồng. Xây dựng 11 cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 với khoảng 1.500 giường, trong đó 6 cơ sở được kích hoạt. Có 63 tập thể, cá nhân tặng hơn 8.200 suất cơm, 73 tập thể, cá nhân tặng hàng trăm suất quà và nhu yếu phẩm cho công dân cách ly. Đơn vị có 1 chiến sỹ là nhân viên quân y xung phong lên đường tham gia chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Năm học 2021 - 2022, LLVT huyện tặng 25 chiếc xe đạp, 18 góc học tập, 15 triệu đồng và hàng trăm đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, vận động các đơn vị kho đóng quân trên địa bàn, Công an huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp tặng 40 chiếc xe đạp, 45 cặp sách cho học sinh nghèo vượt khó. Ngày 22/4, Ban CHQS huyện tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Bùi Thị Héo, 86 tuổi, mẹ liệt sỹ Bùi Văn Cảnh, hy sinh ngày 25/12/1978 tại mặt trận Tây Nam, hiện trú tại xóm Đá, xã Lỗ Sơn. Dự kiến công trình hoàn thành vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sỹ 27/7/2022. 

Theo Thượng tá Bùi Văn Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện: "Các hoạt động học tập và làm theo Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ của LLVT huyện thời gian qua đã được thực hiện hiệu quả, đem lại những tín hiệu tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, đơn vị tăng cường gắn các nội dung học tập với nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Từ đó, tạo động lực thi đua trong nội bộ đơn vị, khích lệ, tìm kiếm sự sáng tạo, gương điển hình để nhân rộng ra toàn LLVT huyện”. 


 Thanh Sơn

Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục