(HBĐT) - Năm 2009 đi qua với nhiều khó khăn, thách thức, song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết vượt khó của nhân dân các dân tộc, tỉnh ta đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội. Báo Hòa Bình xin giới thiệu một số thành tựu nổi bật của tỉnh đã đạt được trong năm 2009.

 

             1.   Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,95%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2009 đề ra.

 

        

 

2.   Năm 2009, chính thức đạt 3 con số một nghìn mà tỉnh Hoà Bình đề ra giai đoạn (2006-2010): 1.000 doanh nghiệp, thu ngân sách nhà nước đạt 1.000 tỷ đồng và 1000 ha đất dành cho khu và cụm công nghiệp.

 

 

3.   Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ nhất với sự có mặt 447 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh. Đại hội đã khẳng định, tôn vinh công lao đóng góp của đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

 

4.   Tại hội nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư đã thu hút trên 1.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, đã có 14 bản ghi nhớ được ký kết, trong đó có bản ghi nhớ của Tập đoàn Hy vọng Phương Đông - Trung Quốc với tổng số vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD.

 

5.   Hoà Bình đoạt giải Nhất toàn đoàn tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch các dân tộc Tây Bắc lần thứ 11 tại tỉnh Lai Châu; giải Nhì toàn đoàn Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc tại Yên Bái. Đoạt 01 Huy chương Vàng và 03 Huy chương Đồng tại Giải xe đạp vô địch toàn quốc và đoạt Huy chương Bạc nội dung đổ đèo tại Giải vô địch Châu Á tổ chức tại Malaysia.

 

 

6.   Thực hiện tốt việc điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện và thành phố Hòa Bình theo Nghị quyết số 31/2009/NQ-CP ngày 14/7/2009 của Chính phủ.

 

 

7.   Tỉnh Hoà Bình công bố Bộ thủ tục hành chính theo theo Đề án 30 áp dụng trên địa bàn và Cổng Thông tin Điện tử chính thức đi vào hoạt động.

 

 

8.   Là năm tỉnh Hoà Bình đăng cai thành công nhiều hội nghị cấp khu vực, cấp Quân khu như: Hội nghị Đảng uỷ Quân khu 3 phiên cuối năm 2009; Giao ban Mặt trận Tổ quốc 9 tỉnh khu vực phía Bắc; Giao ban Hội Cựu Chiến binh; Giao ban Hội Người Cao tuổi trong khối thi đua; Giao ban ngành Giáo dục - Đào tạo 15 tỉnh khu vực trung du miền núi Bắc Bộ.

 

 

 

9.   Là một trong những tỉnh, thành phố đầu tiên xây dựng khu nhà ở cho học sinh, sinh viên với diện tích sàn gần 39.000m2, tổng vốn đầu tư 217,8 tỷ đồng, theo kế hoạch công trình sẽ đưa vào sử dụng phục vụ chỗ ở cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hoà Bình vào năm 2010 .

 

 

 

10.       Năm 2009 để lại nhiều dấu ấn của lực lượng công an trong công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma tuý, đã phá chuyên án mua, bán, vận chuyển ma tuý thu giữ 120 bánh hêrôin (tương đương 41,9kg) và 01 xe ôtô Innova.

 

 

 

                                                                           Báo Hòa Bình

 

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục