Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu các dân tộc tỉnh ta

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu các dân tộc tỉnh ta

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (15/11/1930 - 15/11/2010), đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài viết đánh giá về những kết quả Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đạt được trong  thời gian qua và những định hướng công tác Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. HBĐT xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Cách đây 80 năm, “Hội phản đế đồng minh”, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, được thành lập ngày 18/11/1930. 

 

Trải qua các thời kỳ cách mạng, với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là đường lối chiến lược cơ bản, nhất quán và xuyên suốt tiến trình cách mạng của Đảng, quyết định thắng lợi trong đấu tranh cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội VIII của Đảng xác định “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lước, là nguồn sức mạnh và động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam”. Quan điểm này là sự kế thừa, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công” .

 

Với tư tưởng đó, 80 năm qua trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, MTTQ Việt Nam luôn là tổ chức liên minh chính trị rộng lớn nhất, kết hợp được tính đa dạng trong một thể thống nhất do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thực hiên liên minh giữa công - nông và đội ngũ tri thức, làm nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận dân tộc Thống nhất trước đây và MTTQ Việt Nam hiện nay luôn là một biểu tượng, một trong những nhân tố không thể thiếu được của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ đã không ngừng phát huy sức mạnh tổng hợp của các giai tầng xã hội, các tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh đầy gay go, quyết liệt để giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH.

 

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được Đảng ta chú trọng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ  bảy BCH T.ư Đảng (khoá IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành có hiệu quả của các cấp chính quyền, cùng với sự đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng bằng các nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp, vận động, đoàn kết rộng  rãi và đại diện cho quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, AN-QP vào cuộc sống. Các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân có sự phối hợp chặt chẽ thông qua các quy chế phối hợp công tác và chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm, tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ và tham gia giám sát xã hội. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và lắng nghe ý kiến của nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà Nước những vấn đề mà nhân dân quan tâm, tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật. Các mối quan hệ gắn bó trên đã góp phần quan trọng tăng thêm sự đồng thuận của xã hội, là cơ sở vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Mặt trận các cấp đã cùng với các cấp uỷ Đảng và chính quyền tích cực chăm lo cuộc sống của nhân dân, nhất là các vùng đồng bào DTTS, đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng khó khăn, UB MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp đẩy mạnh mở rộng và nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và CVĐ “Ngày vì người nghèo, các phong trào thi đua yêu nước… đây là những hoạt động thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và toàn dân tham gia hưởng ứng. Kết quả, đã có 139.635/181.891 hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, bằng 77%; có 1.665/2.067 khu dân cư đạt khu dân cư tiên tiến, bằng 81%; có 1.242/2.067 khu dân cư  đạt khu dân cư văn hoá, bằng 60%; có 1.149/2.067 khu dân cư có nhà văn hoá, bằng 56% và có 100/% khu dân cư tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Về CVĐ “Ngày vì người nghèo” giai đoạn 2000 - 2010, toàn tỉnh đã ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được 26 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng mới 2.324 nhà và sửa chữa 258 nhà cho hộ nghèo, với tổng  giá trị gần 24 tỷ đồng và hỗ trợ khác trị giá trên 8 tỷ đồng với tổng số trên 20.000 lượt cá nhân, hộ gia đình nghèo trong tỉnh.

 

Đối với các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, mở rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện hai cuộc vận động lớn của Mặt trận hướng vào các mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT -XH của tỉnh. Các cuộc vận động do MTTQ các cấp chỉ đạo đã tạo ra sự nhận thức đồng thuận trong các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong tỉnh. Hoạt động của hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố đi vào hoạt động có chiều sâu được các cấp uỷ Đảng, chính quyền đánh giá và nghi nhận sự đóng góp đầy trách nhiệm vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiều năm qua, đặc biệt thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra cho nhiệm kỳ 2005-2010 như: Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 12%/năm. Đến năm 2010; GDP bình quân đầu người đạt 13, 3 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 1.212 tỷ đồng, sản lượng lương thực đạt 34, 5 vạn tấn. Các chương trình, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, vùng khó khăn triển khai có hiệu quả; cơ sở hạ tầng được tăng cường, bộ mặt nông thôn đổi thay tích cực. Văn hoá xã hội có bước tiến bộ mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 32%, tỷ lệ hộ nghèo còn 14%. QP-AN, chính trị, TTATXH ổn định.

 

Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường hiệu quả hoạt động của Mặt trận Dân tộc thống nhất là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị trong thời kỳ cách mạng mới, trong bối cảnh đất nước hội  nhập quốc tế toàn diện như hiện nay, cả nước nói chung, Hoà Bình nói riêng đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Để MTTQ các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH -HĐH, nhiệm vụ đặt ra cho hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở là:

 

1. Tiếp tục thể hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, góp phần giữ vững PQ - AN, TTATXH.

 

2. Động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ phát triển KT -XH của tỉnh. Trọng tâm là thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu, xoá đói - giảm nghèo; áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá, đấu tranh đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, TNXH; tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; CVĐ ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo” và các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, đặc biệt là CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

3. Tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, nghiêm chính chấp hành hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà Nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức Nhà Nước, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà Nước, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong mọi hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư; lập nhiều thành tích xuất sắc hơn, toàn diện hơn, để thật sự xứng đáng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nơi thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; Đảng, Nhà nước với nhân dân.

 

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trân Dân tộc thống nhất Việt Nam, thay mặt Tỉnh uỷ, xin gửi tới các đồng chí cán bộ lãnh đạo, chuyên viên UB MTTQ tỉnh, qua các thời kỳ và hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Tôi tin tưởng rằng, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy và giành được những thắng lợi to lớn hơn trong quá trình tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và triển khai, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào việc xây dựng tỉnh Hoà Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

                                                                Hoàng Việt Cường

                                                  Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục