Đồng chí Hoàng Việt Cường,  Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh

(HBĐT) - Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 do đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày.

 

- Kính thưa đồng chí Ngô Văn Dụ - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương!

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

- Thưa các đồng chí đại biểu khách quý của Đại hội!

- Thưa các đồng chí Đại biểu Đại hội!

 

            Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Hôm nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XV long trọng khai mạc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình khóa XIV tôi xin nhiệt liệt chào mừng 305 đại biểu, thay mặt cho gần 50.000 đảng viên của Đảng bộ đã về dự Đại hội.

            Đại hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí: Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương thay mặt Ban Bí thư đã về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban của Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các đồng chí lãnh đạo và phóng viên Tạp chí Cộng sản, các Báo, Đài Trung ương và địa phương đã về dự và đưa tin Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghỉ hưu; Các đồng chí nguyên là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV đã chuyển công tác và nghỉ hưu; các đồng chí là lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể tỉnh và Lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã về dự Đại hội.

 

Kính thưa Đại hội !

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XV diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, lập thành tích chào mừng thành công Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thử thách giành được những thành tựu to lớn trong 25 năm đổi mới đất nước và sau 20 năm tái lập tỉnh Hoà Bình, đặc biệt trong 5 năm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra cho nhiệm kỳ 2005 - 2010, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của lạm phát, khủng hoảng tài chính, thiên tai, dịch bệnh,... nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã đoàn kết một lòng, cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội như: Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 12%/năm. Đến năm 2010: GDP bình quân đầu người đạt 13,3 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 1.200 tỷ đồng; sản lượng lương thực cây có hạt trên 34,5 vạn tấn. Các mặt văn hóa xã hội có bước tiến bộ mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 32%, tỷ lệ hộ nghèo còn 14%. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn ổn định.

 

Kính thưa Đại hội !

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 làm việc trong 4 ngày, kể từ ngày 17/10/2010 đến ngày 20/10/2010, có trách nhiệm tổng kết, kiểm điểm, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện nhiệm kỳ qua, làm rõ những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác định những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá để đưa tỉnh ta tiến nhanh và bền vững trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đồng thời, khẳng định chủ đề của Đại hội, đó là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2015 kinh tế tỉnh Hoà Bình cơ bản đạt mức phát triển trung bình của cả nước”- đây là mục tiêu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta sẽ phấn đấu trong 5 năm tới.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận và quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

1- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2005 – 2010 gắn với kiểm điểm việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của khoá XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV; dự thảo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

2- Thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến từ các Đại hội Đảng bộ huyện, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tham gia vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, sẽ trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

3- Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2010- 2015.

4- Bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 

Kính thưa Đại hội !

 

Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh Đại hội các Đảng bộ cơ sở, Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có hàng chục ngàn lượt ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội coi đó là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cao của các đại biểu Đại hội cơ sở và Đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục thảo luận và bổ sung ý kiến vào các báo cáo trên, để tổng hợp báo cáo Tiểu ban văn kiện Trung ương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và tiếp thu hàng chục ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân các đảng bộ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trong Đại hội này chúng ta tiếp tục thảo luận, tranh luận, phân tích kỹ đi đến thống nhất cao để hoàn thiện Báo cáo chính trị và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động văn hoá, xã hội, nội chính, đối ngoại của các cấp, các ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong thời gian qua, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Với tinh thần: Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đổi mới chúng ta tin tưởng rằng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015!

 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

 

 

(*) Đầu đề của HBĐT

 

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục