(HBĐT) - Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, những năm qua, công tác chăm lo đời sống người nghèo luôn được các cấp ủy, chính quyền xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) quan tâm thực hiện với nhiều hình thức, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, ổn định cuộc sống người nghèo trên địa bàn xã.


Được sống trong căn nhà mới khang trang do nguồn hỗ trợ từ ngân sách địa phương, ông Nguyễn Văn Nhạ, trú tại thôn A2 xúc động tâm sự: Gia đình tôi trước đây thuộc diện hộ nghèo trong xã, cuộc sống vô cùng khó khăn. Được địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng cùng các ban, ngành, đoàn thể, bà con đóng góp ngày công lao động đã giúp gia đình tôi xây được nhà mới. Gia đình phấn khởi lắm. Mừng hơn khi các con tôi giờ đây đều đi làm ở các doanh nghiệp. Năm vừa rồi gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo, bước đầu ổn định cuộc sống.


Gia đình ông Nguyễn Văn Nhạ, thôn A2, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) được hỗ trợ xây dựng nhà ở góp phần ổn định cuộc sống.

Ngoài gia đình ông Nguyễn Văn Nhạ, năm vừa qua, gia đình bà Quách Thị Ba, thôn 3 cũng được chính quyền xã hỗ trợ 15 triệu đồng để sửa sang nhà cửa.

Anh Bùi Văn Bắc ở thôn Đồng Thung là một trong những hộ nghèo đặc biệt của xã, vợ qua đời, một mình anh nuôi dạy 4 đứa con đang tuổi ăn học và mẹ già 80 tuổi. Hiện tại xã đang xây dựng kế hoạch, lập hồ sơ hỗ trợ gia đình anh căn nhà mới.

Công tác an sinh xã hội được chính quyền xã triển khai có hiệu quả, giúp những hộ nghèo, cận nghèo an tâm làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Bùi Thị Hồng Điệp, cán bộ LĐ-TB&XH xã Cố Nghĩa cho biết: Hàng năm, chúng tôi đều xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ công tác chăm lo đến đời sống người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn. Ngoài ra, bằng tấm lòng nhân ái và trách nhiệm, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài xã đã giúp đỡ hộ nghèo bằng vật chất và tinh thần, góp phần vơi đi khó khăn trong cuộc sống. So với năm 2016, trên địa bàn xã có 104 hộ nghèo, đến thời điểm hiện tại giảm còn 86 hộ nghèo và cận nghèo.

Để đạt được kết quả xã giao cho, Hội phụ nữ, Hội Nông dân hỗ trợ hộ nghèo vẫn còn sức lao động, hướng dẫn họ cách làm ăn, giới thiệu mô hình phát triển kinh tế mới, cùng với đó, xã chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng cây có múi… huy động thêm nguồn vốn NHCSXH cho vay để người dân có thêm nguồn vốn làm ăn.

Nhờ những hành động cụ thể mà xã Cố Nghĩa từng bước hoàn thành công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Mục tiêu trong thời gian tới xã giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo.

 

                                                                                             Đồng Hương

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục