(HBĐT) - Trước đây, cứ mưa to, gió lớn, căn nhà gỗ mục lót ván tạm bợ lại rung lên bần bật, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Có trong mơ, vợ chồng tôi chưa bao giờ dám nghĩ được sống trong căn nhà mới khang trang, sạch sẽ và kiên cố như thế này. Vậy là mùa mưa năm nay, cả gia đình tôi có thể yên tâm ngủ ngon rồi”- đó là những tâm tình đan xen với giọt nước mắt hạnh phúc của CCB Bùi Văn Ỏi, xóm Khặng, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn), một trong những gia đình được hỗ trợ, xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội” năm 2018.


Từ nguồn quỹ hỗ trợ của cán bộ, hội viên CCB huyện Lạc Sơn, căn nhà của ông Bùi Văn Ỏi, xóm Khặng, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) được bàn giao và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 9/2018.

Cùng đoàn công tác Hội CCB xã Thượng Cốc, chúng tôi đến thăm gia đình CCB Bùi Văn Ỏi, xóm Khặng. Ấn tượng đầu tiên khi ghé thăm ngôi nhà mới của ông Ỏi là căn nhà được bố trí ngăn nắp, gọn gàng, nền gạch bóng loáng, tường xi măng vững chắc. Mặt sàn ước tính khoảng 100 m2 được chia thành nhiều phòng sinh hoạt. Qua tìm hiểu được biết, ngôi nhà mới của ông Ỏi được khởi công từ tháng 1/2018 và bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 9/2018. Tổng chi phí khoảng 180 triệu đồng, trong đó có 25 triệu đồng từ nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội” do cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn huyện đóng góp.

Đồng chí Bùi Văn Vượng, Chủ tịch Hội CCB xã Thượng Cốc khẳng định: Phong trào xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội” được Hội CCB xã triển khai từ năm 2013 thu hút đông đảo cán bộ, hội viên CCB hưởng ứng. Quá trình xây dựng nhà tình nghĩa cho CCB Bùi Văn Ỏi ở xóm Khặng, hội viên CCB trên địa bàn cũng đóng góp ngày công giúp đỡ gia đình. Theo thống kê, trên địa bàn xã, số lượng nhà tạm của hội viên CCB chỉ còn 1 - 2 hộ. Thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng nguồn quỹ để nỗ lực xóa nhà tạm trong thời gian sớm nhất.

Trong 5 năm thực hiện phong trào xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội” để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nhà tạm (giai đoạn 2013 - 2018), Hội CCB huyện Lạc Sơn là đơn vị huy động được nguồn quỹ lớn nhất tỉnh với số tiền 424,9 triệu đồng, xây dựng 20 nhà ở cho hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, năm 2018 đã huy động được được nguồn quỹ 175 triệu đồng để xây dựng, bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo. Với cách làm quyên góp nguồn quỹ hàng năm theo mức vận động 25.000 đồng/hội viên, Hội CCB huyện tổ chức rà soát, đánh giá và phân bổ về các vùng trên địa bàn và nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao từ hội viên CCB. Mỗi hộ CCB trong diện được hỗ trợ xóa nhà tạm được nhận 25 triệu đồng, số tiền còn thiếu do gia đình tích góp, huy động từ gia đình, người thân.

Trong năm 2018, Hội CCB huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động được hội viên CCB đóng góp 6.961 ngày công lao động để giúp đỡ các gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm mới và sửa nhà ở cho 120 hộ CCB; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Chủ tịch Hội CCB huyện Lạc Sơn cho biết: Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, cán bộ, hội viên CCB huyện Lạc Sơn tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả phong trào huy động nguồn quỹ để xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội”. Theo thống kê năm 2018, trên địa bàn huyện còn 67 căn nhà tạm. Trước thực tế trên, Hội CCB huyện tiếp tục vận động, kêu gọi sự phối hợp của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm xây dựng nguồn quỹ để xóa nhà tạm cho hội viên CCB. Nỗ lực phấn đấu trong những năm tiếp theo, trung bình mỗi năm xóa được từ 6 - 8 nhà tạm. Qua đó, nâng cao chất lượng đời sống cho hội viên CCB, góp phần giảm nghèo, thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.

Đức Anh


Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục