(HBĐT) -Theo thống kê năm 2018, xã Lạc Lương (Yên Thủy) có 6 đối tượng nghiện ma túy, 22 trường hợp nghi nghiện (tăng 10 trường hợp so với năm 2017).  Công an xã phối hợp với Công an huyện bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn. Trước tình hình tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền xã quyết liệt chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tối đa người nghiện ma túy. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, đảm bảo ANTT, thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.



Công an xã Lạc Lương (Yên Thủy) phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội. 

Chia sẻ về nguyên nhân và những khó khăn trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn, đồng chí Quách Tất Phiến, Phó trưởng Công an xã Lạc Lương cho biết: "Năm 2017, số người nghiện và nghi nghiện ma túy trên địa bàn là 12 trường hợp, năm 2018 tăng lên 22 trường hợp và có dấu hiệu tăng trong những năm tiếp theo. Các đối tượng chủ yếu trong độ tuổi thanh niên, thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình, thường xuyên vi phạm pháp luật. Thống kê sơ bộ, toàn xã có khoảng 100 người đi làm ăn xa, một số đối tượng sau khi trở về địa phương có biểu hiện nghi nghiện, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ thanh niên, thiếu hiểu biết sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, xã có địa bàn giáp ranh với xã Bảo Hiệu, địa bàn trọng điểm ma túy của huyện, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát tệ nạn xã hội".

Trước thực tế trên, ngay từ đầu năm, Công an xã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các văn bản, kế hoạch của cấp trên về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật, tác hại, hệ lụy của ma túy đối với cuộc sống. Phân công cán bộ bám địa bàn, tổng hợp, thống kê, rà soát đối tượng tù tha, tù treo, đối tượng có biểu hiện nghi nghiện để có phương án giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng. Gọi hỏi, răn đe đối tượng có dấu hiệu nghi nghiện và thường xuyên vi phạm pháp luật. Huy động các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát tại khu vực tập trung đông người trong khung giờ từ 20 - 23 h. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an xã giáp ranh trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình và truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được người dân hưởng ứng, nhiệt tình tham gia. Mỗi cá nhân đều nêu cao tinh thần đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, cung cấp cho lực lượng Công an xã nhiều nguồn tin có giá trị. Xã duy trì và phát huy hiệu quả 52 tổ liên gia tự quản, 8 tổ an ninh nhân dân, 8 hòm thư tố giác tội phạm.

Đồng chí Phó trưởng Công an xã Lạc Lương cho biết thêm: "Trong thời gian tới, Công an xã tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm thiểu, ngăn ngừa đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền có giải pháp quan tâm, giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đẩy lùi tệ nạn ma túy.


                                                                                                       Đức Anh

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục