(HBĐT) - Đầu năm 2020, trên địa bàn xã Hợp Phong (Cao Phong) có 2 nhà văn hóa xóm Rú Mới và xóm Nhõi 2 hoàn thành việc xây dựng, chính thức đưa vào hoạt động. Hai công trình đều được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135.


Nhà văn hóa xóm Rú Mới, xã Hợp Phong (Cao Phong) mới được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng đáp ứng nhu cầu hội họp của Nhân dân.

Cả 2 nhà văn hóa đều có sức chứa trên 200 chỗ ngồi, giải quyết được "bài toán khó” sau nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố là số hộ, hội viên các đoàn thể quá đông. Nhà văn hóa mới đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy hoạt động phong trào, hội họp của các khu dân cư. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Trưởng Phòng Dân tộc huyện cho biết: Những năm qua, việc thực hiện chính sách chăm lo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đã góp phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Diện mạo vùng DTTS và miền núi có nhiều đổi mới tích cực. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt, một số vùng có điều kiện thuận lợi đang hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất cây ăn quả có múi tập trung, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS, miền núi khó khăn. Thay đổi rõ nét nhất về cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, như ở xã Thạch Yên, Hợp Phong… Các nhà văn hóa thôn, xóm xuống cấp được đầu tư sửa chữa, xây mới. 

Từ năm 2019 đến nay, Phòng Dân tộc đã tham mưu UBND huyện triển khai lập kế hoạch vốn xây dựng của Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tại các xã, xóm đặc biệt khó khăn của xã khu vực II, với 17 danh mục đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 7,1 tỷ đồng. Các hạng mục chủ yếu gồm 14 công trình làm đường giao thông, 2 công trình làm nhà văn hóa, 1 công trình nước sạch tập trung. Việc hỗ trợ sản xuất đã thực hiện đạt gần 1,5 tỷ đồng. Chủ yếu hỗ trợ người dân nuôi bò lai Sind sinh sản, giống gà, ngan, trâu, dê sinh sản cho hiệu quả khá cao, như nuôi bò lai Sind ở xã Hợp Phong, nuôi dê ở xã Tây Phong... 

Đồng chí Trưởng phòng Dân tộc huyện cho biết thêm: Phòng đang tham mưu UBND huyện bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc cho đối tượng 2, 3, 4 của huyện giai đoạn 2019 - 2025. Đồng thời rà soát phân định 3 khu vực sau khi có quyết định sáp nhập, đổi tên các khu, xóm tại các xã, thị trấn; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để đảm bảo thực hiện kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; rà soát báo cáo kết quả hoàn thành xã, xóm đặc biệt khó khăn. 

Cùng với đó, huyện quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào DTTS được thực hiện thường xuyên. Các địa phương quan tâm thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp Tết, đau ốm, gặp khó khăn. Cấp phát kịp thời, đầy đủ các ấn phẩm báo, tạp chí, giúp đồng bào DTTS nâng cao nhận thức, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Công tác giáo dục pháp luật, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết được các địa phương tích cực triển khai với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Các chính sách về y tế tạo điều kiện cho đồng bào DTTS được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng…


Đức Anh

Các tin khác


Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2024.

Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”

Sáng 13/4, tại thành phố Hoà Bình, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”. Tham dự có đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hoà Bình...

Đại hội Hội Luật gia huyện Lạc Thủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hội Luật gia huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục