(HBĐT) - Mùi nồng nặc, khó thở, đau đầu... là những phản ánh của nhiều hộ dân tại xóm Cột Bài, xã Cao Sơn (Lương Sơn) đến đường dây nóng của Báo Hòa Bình. Nguyên nhân do Công ty TNHH Đầu tư thương mại công nghiệp Thiện Long (Công ty Thiên Long), đóng tại xóm Cột Bài sản xuất mặt hàng snack (bim bim) nhưng không có giải pháp thu mùi, gây ô nhiễm mùi nghiêm trọng đến nhiều hộ dân khu vực lân cận.



Cổng ra vào Công ty TNHH Thiên Long, xã Cao Sơn (Lương Sơn) luôn đóng kín. Đây là cơ sở sản xuất bim bim gây ra bức xúc của nhiều hộ dân vì ô nhiễm mùi.

Theo thông tin từ UBND xã Cao Sơn, Công ty Thiên Long có trụ sở chính tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất (Hà Nội). Công ty chuyên sản xuất, chế biến các loại thực phẩm snack và đồ uống không cồn, trong đó, chủ yếu là bim bim. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2019, nhưng từ tháng 5, tháng 6/2020 mới sản xuất liên tục. Đây cũng là quãng thời gian người dân xóm Cột Bài hứng chịu ô nhiễm mùi. Chia sẻ về tình trạng này, bà Đinh Thị Điều, Trưởng xóm Cột Bài cho biết: Do công ty đặt gần khu dân cư, 2 tháng trở lại đây, công ty sản xuất liên tục khiến người dân vô cùng khổ sở vì mùi chế biến thực phẩm bốc lên. Điều đáng nói là mùi nồng nặc, rất khó thở. Không chỉ những hộ ở gần, nhiều hộ xa cũng bị ảnh hưởng bởi mùi. 

Tại nhà chị Bùi Thị Th., cách cổng công ty vài trăm mét, dù đã ở trong nhà nhưng các thành viên trong gia đình chị đều ngán ngẩm bởi mùi từ xưởng sản xuất bim bim bốc lên. Chị Th. chia sẻ: Nếu ngửi liên tục thường có cảm giác chóng mặt, khó thở, đau đầu, thậm chí rất ngấy, gây khó chịu, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. 

Được biết, công ty chủ yếu sản xuất loại mặt hàng bim bim cay, nguyên liệu chủ yếu để sản xuất là húng lìu, ớt xay, khi chế biến, mùi các nguyên liệu này khá nồng nặc, có vị cay nên không dễ chịu. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường cho biết: Theo quy định về điều kiện sản xuất thực phẩm chế biến sẵn phải có hệ thống thu mùi, xử lý mùi để tránh gây ô nhiễm mùi ra môi trường. Ngay sau khi có phản ánh của người dân, Đội đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất Công ty Thiên Long tại xóm Cột Bài, nhắc nhở, yêu cầu công ty đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như xử lý mùi chế biến. Trước đó, cuối năm 2019, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp Cảnh sát môi trường kiểm tra, xử phạt 35 triệu đồng đối với Công ty Thiên Long do không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Theo thông tin từ người dân địa phương, Công ty Thiên Long bắt đầu đi vào sản xuất từ đầu năm 2020. Đến nay, công ty có hơn 100 công nhân là người địa phương và một số công nhân thuộc tỉnh khác. Tuy nhiên, đã hơn 3 tháng làm việc tại công ty, đến ngày 15/7 công nhân ở đây vẫn chưa được ký hợp đồng lao động, thậm chí không phải nộp hồ sơ làm việc tại công ty. Lương tháng do thỏa thuận và trả theo sản phẩm. Một công nhân đang làm việc tại công ty chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên phải làm từ 7h30 - 12h, buổi chiều bắt đầu từ 13h. Công việc chủ yếu đóng gói sản phẩm. Nhiều lần chị em công nhân mong muốn nộp hồ sơ, ký hợp đồng lao động với công ty để yên tâm làm việc, nhưng đại diện công ty nói là không cần thiết. Cũng theo công nhân ở đây phản ánh lại, công nhân thường xuyên phải làm ngoài giờ mà không được tính giờ tăng ca. Công việc cũng không được phân công cụ thể, mặc dù thuộc lĩnh vực chế biến thực phẩm nhưng không mặc đồ bảo hộ lao động, không khẩu trang, mũ, găng tay theo quy chuẩn.

Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chế biến sẵn là doanh nghiệp thuộc nhóm có đòi hỏi yêu cầu về xử lý nước thải, môi trường. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều hộ dân tại xóm Cột Bài khốn khổ vì ô nhiễm mùi do Công ty Thiên Long. Bên cạnh đó, với việc tuyển dụng lao động không có hợp đồng, người dân lo ngại các chế độ, chính sách của người lao động không được đảm bảo. Vì vậy, người dân mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, kiểm tra, làm rõ, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm mùi, cũng như những bất cập trong công tác tuyển dụng lao động của Công ty Thiên Long.


P.V


Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục