(HBĐT) - Ngày 15/7, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ ba, khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các vị ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tóm tắt tình hình KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm.

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm. Theo đó, MTTQ các cấp đã tích cực thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động đã đề ra. Tình hình các tầng lớp Nhân dân ổn định, tin tưởng và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ và các tổ chức CT-XH chủ trì phát động được triển khai đa dạng. Việc phát động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 nhận được hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh (tiếp nhận tiền và hàng hóa trị giá trên 12 tỷ đồng);công tác phân bổ, hỗ trợ thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. MTTQ các cấp đã tổ chức giám sát nhiều lĩnh vực, vấn đề được cử tri, Nhân dân quan tâm, nhất là việc chi trả gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Hệ thống tổ chức, cán bộ MTTQ tại các đơn vị thực hiện sáp nhập được kiện toàn.

Hội nghị đã thảo luận làm rõ thêm kết quả, chỉ ra hạn chế và thống nhất 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt là tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh, toàn quốc. Tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tóm tắt tình hình KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, nhấn mạnh những thông tin về tăng trưởng kinh tế và những vấn đề Nhân dân quan tâm... Đồng chí đề nghị, MTTQ các cấp tăng cường tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng thuận, chung sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh đã đề ra.

Hội nghị đã thông báo các trường hợp thôi tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV và hiệp thương dân chủ bổ sung 1 ủy viên. 

 

Cẩm Lệ


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục