(HBĐT) - Chiều 15/7, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, kết hợp trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam. 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và 90 đại biểu phụ nữ tiêu biểu đại diện cho trên 200 nghìn hội viên, phụ nữ (HVPN) toàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng 90đại biểu phụ nữ được biểu dương trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Trong giai đoạn 2015-2020, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, CVĐ trên các lĩnh vực. Tiêu biểu như phong trào: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị, CVĐ "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Qua bình xét, tỷ lệ hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào trên 82%.Thực hiện CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, 100% các tiêu chí đều có sự đóng góp của tổ chức Hội và HVPN. Trong 5 năm, các cấp Hội xây dựng 3.402 mô hình về xây dựng NTM; đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến hàng ngàn m2 đất, tự nguyện dỡ bỏ hàng rào, công trình phụ để mở rộng đường GTNT, xây nhà văn hóa. Hưởng ứng phong trào "Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế”, hiện nay, toàn tỉnh có 763 mô hình phát triển kinh tế với 18.526 thành viên là phụ nữ tham gia… Đặc biệt, trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 45 đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các cấp luân chuyển giữ chức vụ cao hơn trong các cơ quan, tổ chức. 100% cơ sở Hội thực hiện chỉ tiêu phát hiện, xây dựng biểu dương, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiến tiến. Đã có 3.632 điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực được biểu dương, tuyền truyền, nhân rộng…


Các nữ doanh nhân của Hội Nữ doanh nhân tỉnh trình diễn "Áo dài, di sản văn hóa Việt Nam” tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem trình diễn "Áo dài, di sản văn hóa Việt Nam” do các nữ doanh nhân của Hội Nữ doanh nhân tỉnh trình diễn; được giao lưu với đại diện phụ nữ điển hình của các huyện: Lạc Sơn, Mai Châu, Yên Thủy, Cao Phong; xem phóng sự ghi nhận kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích Hội LHPN tỉnh đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Các sở, ban, ngành, các cấp Hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phong trào thi đua yêu nước ngày càng hiệu quả hơn. Hội LHPN tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; quan tâm nhân rộng gương điển hình trên các lĩnh vực, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số;đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị... Từ đó nâng cao trách nhiệm giữ gìn, phát huy phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Tại hội nghị, 22 tập thể, 68 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 được nhận khen thưởng của Hội LHPN tỉnh; 11 tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng vì đã có nhiều đóng góp trong phòng, chống dịch Covid-19.Nhân dịp này, các đơn vị tài trợ đã tặng 90 bộ áo dài cho HVPN có hoàn cảnh khó khăn (trong đó, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tặng 50 bộ).


Hồng Duyên

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục