(HBĐT) - Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, luôn mong muốn được cống hiến làm giàu đẹp cho quê hương của tuổi trẻ TP Hòa Bình, trong những ngày đầu của Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè 2020", với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực vì cộng đồng, những chiến sỹ áo xanh tình nguyện đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, được chính quyền địa phương đánh giá cao.



Đại diện lãnh đạo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình trao tặng xe đạp cho học sinh khó khăn tại xã Độc Lập.

Những ngày cuối tháng 6, người dân xã vùng cao Độc Lập (TP Hòa Bình) phấn khởi, xúc động khi được lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đến giúp đỡ bà con tiêu thụ gần 30 tấn nông sản. Đến đầu tháng 7, người dân trong xã phấn khởi hơn khi Thành Đoàn Hòa Bình phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Học viện Tòa án tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020. Tại chương trình Thành Đoàn Hòa Bình đã phối hợp trao tặng 5 chiếc xe đạp cho 5 học sinh hoàn cảnh khó khăn, tặng 15 suất quà cho 15 hộ chính sách trên địa bàn xã. Đặc biệt, gần 450 ĐVTN đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: xây dựng 1 công trình thanh niên đường giao thông nông thôn chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp (trị giá 200 triệu đồng); xây dựng 1 đoạn đường chiếu sáng năng lượng xanh tại xóm Sòng (trị giá 20 triệu đồng); khởi công xây dựng nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Chịu, gia đình chính sách tại xóm Nưa (trị giá 50 triệu đồng); tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 100 lượt bà con Nhân dân; trồng 10.000 cây xanh, 200 cây ăn quả cho gia đình chính sách trên địa bàn xã…

Xúc động trước những việc làm của ĐVTN, bà Nguyễn Thị Chịu, xóm Nưa cảm ơn chương trình và các bạn trẻ đã không quản nắng nóng, đường xa đến giúp đỡ gia đình bà làm lại ngôi nhà vững chãi.

Ông Nguyễn Minh Dịn, cựu chiến binh, hộ chính sách được nhận phần quà ý nghĩa của chương trình chia sẻ: Các bạn trẻ thực sự năng động, sáng tạo và có nhiều hành động đẹp, thiết thực với cộng đồng. Tôi hy vọng và tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay sẽ có nhiều đóng góp ý nghĩa hơn nữa cho xã hội, cộng đồng nói chung và người dân xã vùng cao Độc Lập nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thao, Bí thư Đoàn xã Độc Lập cho rằng: Từ chương trình, cán bộ, ĐVTN của xã được giao lưu, học hỏi nhiều điều bổ ích. Đặc biệt là cách thức tổ chức phong trào, cổ vũ tinh thần thanh niên. ĐVTN trong xã đã hào hứng, nhiệt tình chung tay cùng các tình nguyện viên, ĐVTN nhanh chóng hoàn thiện tuyến đường giao thông nông thôn cùng hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng xanh tại xóm Sòng; trồng cây, làm nhà, giao lưu văn nghệ và tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chương trình phiên tòa giả định của Đoàn Thanh niên Học viện Tòa án...

Đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Thành Đoàn Hòa Bình cho biết: "Với phương châm hoạt động hướng về cơ sở, xuất phát từ cơ sở, Chiến dịch sẽ tập trung vào các hoạt động nổi bật: tiếp sức mùa thi, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đền ơn - đáp nghĩa, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng...”. Hiện nay, các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được các cấp bộ Đoàn TP Hòa Bình triển khai đồng loạt, sáng tạo, bám sát tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.


Hồng Duyên


Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục