(HBĐT) - Những năm qua, hoạt động xã hội, từ thiện được Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 3 Bộ Công an (Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang) tích cực thực hiện, nhằm chia sẻ khó khăn với các đối tượng chính sách, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình cán bộ, chiến sỹ Công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những hoạt động xã hội, từ thiện đã gắn kết các đơn vị trong Cụm thi đua, cùng "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.


Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 Bộ Công an chứng kiến lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình trung úy Quách Tiến Thành, Công an xã Hưng Thi (Lạc Thủy).

Năm 2020, với vai trò là đơn vị Cụm trưởng, Công an tỉnh đã lựa chọn gia đình trung úy Quách Tiến Thành, cán bộ Công an xã Hưng Thi (Lạc Thủy), người dân tộc Mường để thực hiện hoạt động xã hội, từ thiện của Cụm thi đua: Xây dựng công trình nhà nghĩa tình đồng đội. Hoàn cảnh gia đình đồng chí Thành đặc biệt khó khăn, mẹ mất vì bệnh ung thư, bố hiện bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, bản thân đồng chí Thành mới lập gia đình, vợ không có việc làm ổn định, con còn nhỏ. Nhà ở đã xuống cấp, tường bị lún, sụt, bong tróc, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Thượng tá Quách Đình Thi, Trưởng Công an huyện Lạc Thuỷ cho biết: Quá trình công tác, đồng chí Thành luôn sâu sát cơ sở, bám địa bàn, tham mưu, đề xuất lãnh đạo đơn vị nhiều cách làm hay, hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT, đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đồng chí Quách Tiến Thành, sau khi thống nhất giữa các đơn vị trong Cụm thi đua, từ tháng 8/2020, Công an tỉnh đã khởi công xây dựng, đến nay đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Công trình nhà tình nghĩa có diện tích 65 m2, tổng kinh phí xây dựng 168 triệu đồng, được xây dựng từ nguồn đóng góp, ủng hộ của Công an các tỉnh trong Cụm thi đua và các đơn vị thuộc Công an tỉnh (trong đó, các đơn vị trong Cụm thi đua đóng góp 120 triệu đồng). Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần cải thiện điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của gia đình. Cảm động trước sự quan tâm chân tình của ngành công an mà đại diện là Cụm thi đua số 3, đồng chí Thành hứa sẽ mang hết tinh thần trách nhiệm, với sự cố gắng cao nhất để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Với tinh thần "tương thân, tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, trong những năm qua, các hoạt động xã hội, từ thiện của Cụm thi đua số 3 Bộ Công an được Đảng uỷ, lãnh đạo Công an các tỉnh dành sự quan tâm đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng việc làm cụ thể. Phong trào được thực hiện dưới nhiều hình thức, có chiều sâu, đã lan toả phong trào "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng” đến từng đơn vị. Các hoạt động như: Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ, giao lưu điển hình tiên tiến, nhân rộng cách làm hay, việc làm thiết thực, hiệu quả; giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, về nguồn tại các di tích cách mạng; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách... đã gắn kết các đơn vị trong Cụm thi đua, tạo sự thống nhất cao trong hành động. Những việc làm đầy ý nghĩa vừa mang giá trị nhân văn sâu sắc, vừa nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội của Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 3 Bộ Công an. 
                                             
Đỗ Tuấn (Công an tỉnh)

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục