(HBĐT) - Những năm qua, bên cạnh những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ điện, Công ty Điện lực Hòa Bình còn chú trọng thực hiện các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, góp phần động viên, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

 


Công ty Điện lực Hòa Bình và các doanh nghiệp T.Ư đóng trên địa bàn tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại xã Bình Hẻm (Lạc Sơn). 

Một ngày trung tuần tháng 9 vừa qua, chúng tôi có dịp về chung vui cùng gia đình bà Bùi Thị Phương, xóm Mu, xã Thung Nai (Cao Phong). Sau nhiều năm phải sống trong căn nhà dột nát, gia đình bà Phương đã có được ngôi nhà mới khang trang và ấm áp tình người. Bà Phương có hoàn cảnh khá éo le khi chồng và con trai     đã mất. Suốt nhiều năm bà không có điều kiện sửa chữa nhà. Trước gia cảnh đó, với vai trò là Trưởng Khối thi đua các doanh nghiệp T.Ư đóng trên địa bàn, Công ty Điện lực Hòa Bình đã kêu gọi quyên góp ủng hộ 80 triệu đồng để xây tặng ngôi nhà mới cho gia đình bà Phương. 

Sau gần 2 tháng khởi công, ngôi nhà được hoàn thiện. Nhận bàn giao ngôi nhà mới, bà Phương không giấu nổi niềm vui, xúc động chia sẻ: "Ngôi nhà cũ đã dột nát từ lâu nhưng gia đình quá khó khăn nên chưa làm lại được. Có được ngôi nhà mới, tôi rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Từ nay, gia đình không còn lo lắng vào những ngày mưa gió nữa”. Ngoài gia đình bà Phương, trong những ngày cuối tháng 9 cũng có thêm một hoàn cảnh khó khăn khác được Công ty Điện lực Hòa Bình trao tặng nhà tình nghĩa. Đó là gia đình ông Quách Văn Thép, hộ nghèo tại xóm Thướng, xã Bình Hẻm (Lạc Sơn). 

Gia đình ông Thép cũng phải sống trong thấp thỏm, lo âu suốt nhiều năm trong căn nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng, cứ mưa là dột. Ngôi nhà mới được xây dựng với kinh phí 80 triệu đồng thực sự là món quà lớn đối với gia đình. Đó là động lực, niềm động viên để gia đình ông Thép nỗ lực phát triển kinh tế, từng bước vượt lên đói nghèo. Được biết, ngoài gia đình ông Thép, gia đình bà Phương, trong những năm qua đã có 12 ngôi nhà tình nghĩa được Công ty Điện lực Hòa Bình và các doanh nghiệp T.Ư đóng trên địa bàn quyên góp, xây tặng hộ nghèo, gia đình chính sách. 

Đồng chí Lương Văn Phương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình cho biết: Trong quá trình xây dựng và phát triển, bên cạnh việc đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn, Công ty Điện lực Hòa Bình luôn xác định công tác an sinh xã hội là trách nhiệm của ngành đối với cộng đồng, nhất là đối với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các chương trình, các quỹ do địa phương và ngành dọc vận động với tổng số tiền trên 563 triệu đồng. Trong đó, đóng góp trên 282 triệu đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn - đáp nghĩa; gần 70 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa, trên 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và một số quỹ từ thiện khác.

Cùng với những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng cung ứng điện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương, Công ty Điện lực Hòa Bình đã có nhiều việc làm thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp trong đảm bảo an sinh xã hội. 


Viết Đào

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục