(HBĐT) - "Đã thành thói quen, tới ngày 24 hàng tháng là các thành viên lại háo hức tham gia sinh hoạt định kỳ tại Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) tiểu khu Mòng, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn). Đối với bà con tại khu dân cư, CLB LTHTGN tiểu khu Mòng không những là sân chơi bổ ích, gắn kết người cao tuổi (NCT) mà còn là "mái nhà chung” giúp các thành viên đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống…”. Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Nhung, một trong những thành viên tiêu biểu trong các hoạt động của CLB LTHTGN tiểu khu Mòng.


Buổi sinh hoạt tại CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tiểu khu Mòng, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn).

CLB LTHTGN tiểu khu Mòng được thành lập từ tháng 11/2021 với 50 thành viên, tỷ lệ hội viên NCT chiếm 70%. Với 8 mảng hoạt động chính, Ban chủ nhiệm CLB đã triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung, phần việc cụ thể đến các thành viên. Đặc biệt với hoạt động hỗ trợ tăng thu nhập đã tạo điều kiện cho 30 thành viên được vay vốn với tổng dư nợ 139 triệu đồng. Thành lập 5 tổ tình nguyện viên duy trì các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc và giúp đỡ NCT thuộc diện hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Bình, Chủ nhiệm CLB LTHTGN tiểu khu Mòng chia sẻ: "Sau khi thành lập và đi vào hoạt động từ nguồn vốn hỗ trợ của Dự án VIE071, CLB đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, tham gia nhiệt tình của các thành viên. Tại mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên được chăm sóc sức khỏe, phổ biến giáo dục pháp luật và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các thành viên nâng cao thể chất và tinh thần”.

Huyện Lương Sơn hiện đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 9 CLB LTHTGN tại các xã: Lâm Sơn, Tân Vinh, Hòa Sơn, Nhuận Trạch và thị trấn Lương Sơn. Trong đó có 6 CLB được thành lập từ năm 2018 nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ Dự án VIE070, VIE071; 3 CLB được thành lập ngoài Dự án từ nguồn lực xã hội hóa tại địa phương. Ban chủ nhiệm các CLB LTHTGN trên địa bàn đã được tham gia tập huấn nhằm phổ biến kế hoạch và cách thức triển khai 8 mảng hoạt động. Qua đó xây dựng chương trình, kế hoạch sinh hoạt định kỳ hàng tháng với các hoạt động phong phú, đa dạng. Việc hỗ trợ tăng thu nhập được đánh giá là một trong những mảng hoạt động hiệu quả với tổng dư nợ vốn vay hiện nay gần 850 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, thành viên các CLB được tiếp cận để phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập. Trong năm nay, Ban chủ nhiệm các CLB đã chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, điều trị bệnh cho trên 300 lượt người. Hỗ trợ phương tiện di chuyển đối với NCT thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Duy trì hoạt động hiệu quả các CLB dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Nhận thấy tính ưu việt, hiệu quả hoạt động của các CLB LTHTGN, một số CLB thành lập ngoài dự án đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền cơ sở. Theo đó, tại mỗi buổi sinh hoạt đều có đại diện lãnh đạo địa phương, các ngành, đoàn thể trực tiếp tham gia. Các thành viên Ban chủ nhiệm CLB được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức tổ chức các hoạt động. Trang bị và hỗ trợ mua sắm các thiết bị như máy đo huyết áp, cân đo sức khỏe…

Ông Lê Thế Vinh, Phó Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Lương Sơn cho biết: "Mô hình CLB LTHTGN là sân chơi bổ ích nhằm chăm sóc, phát huy và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NCT. Những hoạt động này góp phần hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho NCT, khuyến khích toàn xã hội quan tâm chăm lo để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thời gian tới, các cấp Hội NCT huyện Lương Sơn mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ kinh phí để nhân rộng mô hình. Đồng thời triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò, vị thế của NCT trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục