Với việc phản ánh nhanh, kịp thời, trung thực, đầy đủ các luồng ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đội ngũ cộng tác viên (CTV) dư luận xã hội huyện Lạc Sơn có đóng góp quan trọng trong công tác định hướng tuyên truyền; góp phần giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, nổi cộm hay điểm nóng trên địa bàn.


Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt tình hình tư tưởng của người dân vùng dự án xóm Thung, xã Quý Hoà (Lạc Sơn).

Năm 2023, qua nắm bắt dư luận xã hội, công tác đền bù, tái định cư (TĐC) cho người dân khu vực hồ Cánh Tạng chậm, việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ở các khu TĐC tại 3 xã vùng dự án chưa đồng bộ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân thuộc diện di dời. Dư luận cũng quan tâm đến việc mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến công tác quản lý đất đai của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ địa chính xã Xuất Hoá nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; vụ việc liên quan đến chặt phá cây lim xanh tại địa bàn phố Cháy, thị trấn Vụ Bản và sai phạm của lãnh đạo, cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện.

Bên cạnh đó, những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự được đội ngũ CTV dư luận xã hội thông tin thường xuyên như: gia tăng tội phạm liên quan đến buôn bán, sử dụng ma tuý diễn biến phức tạp; thanh thiếu niên đi xe máy "độ, chế” phóng nhanh, lạng lách, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm gây mất trật tự an toàn giao thông; ngày 3/11/2023, tại Trường TH&THCS Liên Vũ, thị trấn Vụ Bản xảy ra việc học sinh nữ lớp 7 bị đánh hội đồng sau đó đăng lên mạng xã hội; tình hình tranh chấp dân sự liên quan đến việc mua bán đất "ngầm” của các đối tượng đầu cơ trục lợi tại các vùng quy hoạch dự án trên địa bàn.

Dư luận cũng quan tâm đến các vụ cháy trên cả nước, trên địa bàn huyện đã xảy ra 4 vụ cháy và tai nạn lao động gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng người dân tại thị trấn Vụ Bản, các xã: Ân Nghĩa, Tuân Đạo, Mỹ Thành, Quyết Thắng; việc công nhân nghỉ việc, tập trung đông người đòi chế độ tại Công ty TNHH Thiên Diệu, xóm Vổ, xã Nhân Nghĩa; công dân cản trở việc nhà máy BVN sản xuất viên gỗ nén tại xóm Bái, xã Ân Nghĩa phát trực tiếp lên mạng xã hội; vấn đề ô nhiễm môi trường rác thải sinh hoạt tại các khu tập trung đông dân cư và dọc quốc lộ 12B, nhất là việc bãi rác tại xã Nhân Nghĩa ùn ứ gây bức xúc cho các hộ dân gần khu vực…

Đồng chí Trần Công Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho biết: Năm 2023, trên địa bàn huyện diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện nay, ở cấp huyện và cấp xã có 20 CTV dư luận xã hội. Đội ngũ này hoạt động theo quy chế, tham gia định hướng dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trên địa bàn và thông tin, phản ánh về Ban Tuyên giáo. Mặt khác, với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, CTV dư luận xã hội phối hợp hiệu quả với các cấp uỷ, cơ sở giải quyết, không để nảy sinh phức tạp, linh hoạt sử dụng nhiều hình thức báo cáo, như: qua điện thoại, thư điện tử, văn bản giấy… thuận lợi cho cơ quan thường trực kịp thời nắm bắt dư luận và các vấn đề quan tâm để tổng hợp, báo cáo Thường trực Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Cùng với đó, các CTV dư luận xã hội tích cực tham gia đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống. Thời gian qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, đồng thuận, ủng hộ các chủ trương của Đảng, chấp hành, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.  



Bùi Minh

Các tin khác


Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục