Trung đoàn Tây Tiến do Trung ương Đảng quyết định thành lập ngày 27/2/1947, từ tháng 5/1947 đổi tên thành Trung đoàn 52 Tây Tiến. Mùa thu năm 1947, Trung đoàn chuyển dần về đứng chân ở vùng Tây Nam tỉnh Hòa Bình, tập trung ở khu vực Chiềng Vang, Chiềng Vó, huyện Lạc Sơn để củng cố, huấn luyện, giúp đỡ lực lượng vũ trang địa phương đánh địch.


Đoàn Thanh niên xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) gắn mã QR tại di tích lịch sử cấp tỉnh "Nơi ghi dấu lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến”.

Tháng 10, 11, 12/1947, thực dân Pháp huy động 12 nghìn quân với nhiều máy bay, xe tăng, pháo lớn... tấn công Việt Bắc, hòng tiêu diệt Thủ đô kháng chiến của ta, nhưng chúng đã thất bại thảm hại. Trung đoàn 52 Tây Tiến phối hợp lực lượng vũ trang địa phương và các đơn vị bạn đẩy mạnh chiến đấu giữ chân địch, không cho chúng tập trung quân đánh lên Việt Bắc.

Di tích "Nơi ghi dấu lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến” tại xóm Trang, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) là nơi đặt quân y xá từ năm 1947 - 1949, ghi dấu sự hy sinh của gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, sự kiên cường, bất khuất chống kẻ thù trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta. Địa điểm này cũng ghi dấu những cống hiến cho cách mạng Việt Nam nói chung, nhân dân Tây Bắc nói riêng của Trung đoàn 52 Tây Tiến.

Để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ, năm 1990, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn đồng lòng, chung sức xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ thuộc Trung đoàn 52 Tây Tiến ở xóm Trang, xã Thượng Cốc. Công trình được khánh thành vào tháng 12/1990 có hình tượng lưỡi mác, cờ đỏ sao vàng và chiếc cồng biểu trưng cho văn hóa dân tộc Mường. Đây là công trình thể hiện sự kết tinh tình cảm cao đẹp của nhân dân các dân tộc trong huyện với bộ đội Tây Tiến. Với những giá trị tiêu biểu, tháng 7/2012, di tích "Nơi ghi dấu lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến” được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.

Nhận thức rõ đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, bởi vậy những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Thượng Cốc luôn chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bằng nhiều hoạt động thiết thực. Hàng tuần, hàng tháng tổ chức quét dọn vệ sinh khuôn viên Tượng đài Tây Tiến; dâng hương, hoa tưởng, thắp nến tri ân tại Tượng đài, nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ dịp lễ, Tết; phối hợp thăm, tặng quà gia đình chính sách... Năm 2023, một điểm nhấn đáng chú ý là Đoàn xã thực hiện công trình thanh niên "Chuyển đổi số trong quảng bá các di tích lịch sử - văn hóa” di tích lịch sử cấp tỉnh Tượng đài Tây Tiến. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trí tuệ và sáng tạo của tuổi trẻ trong tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống lịch sử của quê hương, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa - du lịch. Đồng thời, giúp du khách tiếp cận thông tin, hình ảnh, tài liệu về di tích, địa danh lịch sử của địa phương nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả, dễ dàng hơn so với phương thức truyền thống; đảm bảo tính chính xác về giá trị lịch sử.

Đồng chí Bùi Thu Hiền, Bí thư Đoàn xã Thượng Cốc cho biết: "Vào dịp Tết, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước, địa phương, đông đảo người dân đến Tượng đài Tây Tiến để dâng hương, hoa tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ. Trước đây chưa có mã quét QR, người dân và khách cần phải đi theo đoàn, liên hệ trước để xã sắp xếp 1 cán bộ giới thiệu, thuyết minh về địa điểm này. Từ khi có công trình thanh niên mã quét QR tại di tích, người dân dễ dàng hơn trong tiếp cận thông tin, hình ảnh chính xác, đầy đủ về di tích như: Giới thiệu sơ lược về Trung đoàn Tây Tiến, lịch sử xây dựng Tượng đài Tây Tiến. Những thông tin này được chúng tôi sưu tầm, tổng hợp từ các tài liệu, nguồn thông tin về di tích, trên cơ sở đó biên tập dễ hiểu, rõ ràng, chi tiết. Ưu điểm của việc gắn mã QR tại di tích là khả năng linh hoạt, tiện dụng, phù hợp với xu thế hiện đại. Sau một thời gian ngắn, mọi người thấy được sự tiện ích, hiệu quả nên nhiệt tình hưởng ứng”.

Bên cạnh đó, Đoàn xã đẩy mạnh tuyên truyền trên fanpage của Đoàn xã. Với gần 800 đoàn viên, thanh niên, sinh hoạt tại 17 chi đoàn, Đoàn xã Thượng Cốc thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, truyền thống, đạo đức, lối sống. Qua những hoạt động thiết thực, thế hệ trẻ xã Thượng Cốc luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết và không ngừng phấn đấu, vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất, đóng góp vào công cuộc đổi mới của quê hương.


Linh Nhật

Các tin khác


Chăm lo cho trẻ em bằng những hoạt động thiết thực

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là ngày Tết dành cho trẻ em. Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của trẻ em trên cả nước, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 và ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành cho trẻ em được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức.

Tuổi trẻ xã Toàn Sơn tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng

Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, tuổi trẻ xã Toàn Sơn (Đà Bắc) đã phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tiếp nối thế hệ cha anh trên các lĩnh vực. Với lòng nhiệt huyết, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã cố hiến sức trẻ triển khai nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của ĐVTN trong xây dựng quê hương, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT – XH địa phương.

Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trung bình giảm hơn 3%/năm

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hòa Bình phải giảm 33 xã đặc biệt khó khăn, 50% thôn đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 652/QĐ-TTg, ngày 28/5/2022 và Quyết định số 147/QĐ-TTg, ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Quy trình sử dụng xe đưa đón học sinh đảm bảo an toàn

Nhiều trường đã xây dựng quy trình đón - trả trẻ, quy định sử dụng xe đưa đón học sinh sao cho đảm bảo an toàn, tránh xảy ra sai sót.

Trao nhà nhân ái cho 2 hộ nghèo xã Hòa Bình

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Hòa Bình và Công ty cổ phần THT Hòa Bình vừa phối hợp tổ chức trao hỗ trợ xây nhà nhân ái cho 2 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Bình.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 30 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học

Ngày 30/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức gặp mặt, tặng quà cho con công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ) hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục