Qua thực tế nhiều đợt mưa cho thấy, chỉ khoảng 2 - 3 giờ đồng hồ mưa to liên tục, thành phố Hòa Bình sẽ lâm vào tình trạng ngập úng cục bộ. Nước dồn dập đổ về rất nhanh nhưng lại lâu thoát khiến "phố biến thành sông”. Thực trạng này không chỉ diễn ra tại thành phố Hòa Bình mà còn ở một số địa phương khác. Thoát nước và quy hoạch đô thị vẫn là một "bài toán" cần lời giải đồng tốc trong quá trình phát triển đô thị.

Trận mưa đêm 27, rạng sáng 28/7 vừa qua khiến thành phố Hòa Bìnhngập trong biển nước. Một số khu vực có "truyền thống" ngập úng như chợ Nghĩa Phương, phường Đồng Tiến… nhiều hộ dân đã "trắng đêm tát nước”. Tại huyện Lương Sơn, mưa lớn liên tục khiến quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Lương Sơn như một dòng sông cuồn cuộn nước. Theo số liệu thống kê, địa bàn thị trấn Lương Sơn và một số xã lân cận thiệt hại lên đến hơn 1,5 tỷ đồng do mưa lớn đêm 23/7, chủ yếu là do ngập cục bộ, nước tràn vào nhà làm hư hỏng đồ dùng gia dụng.

Có một thực tế dễ nhận thấy, cả thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn đều là hai địa bàn có tốc độ đô thị hoá nhanh nhất hiện nay. Trong điều kiện thời tiết cực đoan, mưa nhiều, hệ thống thoát nước quá tải, dường như ngập úng đang gia tăng cùng tốc độ đô thị hóa. Đáng ngại hơn là có thể dẫn đến ngập úng kéo dài do phát triển đô thị "nóng", tự phát không theo quy hoạch và tình trạng lấn chiếm, lấp dần hệ thống tiêu thoát nước đô thị.

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng dẫn đến yêu cầu tiêu thoát nước khác trước, trong khi hạ tầng chung hiện nay không đáp ứng được. Hầu hết bề mặt (ngoại trừ các ao, hồ) đều đã bị bê tông hóa. Đất trống để làm nhà, công trình công cộng và ngay cả vỉa hè trước lúc lát gạch, đá cũng đã được xử lý bằng một lớp bê tông phía dưới. Đô thị gần như không còn không gian cho nước mưa có thể thẩm thấu được xuống nền đất phía dưới. Trong khi đó, tình trạng san lấp ao, hồ làm công trình, dự án vẫn tiếp tục tái diễn khiến khả năng tiêu thoát nước tự nhiên ngày càng giảm xuống; công tác quy hoạch chưa đáp ứng được dự báo cũng như đáp ứng các yêu cầu để phòng chống ngập úng đô thị.

Theo Tạp chí Kiến trúc, để hướng tới phát triển đô thị một cách bền vững, ngoài những yếu tố về việc kiến tạo các không gian sáng tạo, tái thiết các cơ sở công nghiệp, xác định tầm quan trọng của các không gian xanh trong đô thị thì việc xác định tầm quan trọng của không gian mặt nước và nguồn nước ngầm cũng là một yếu tố mang tính quyết định. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu xây dựng thành phố Hòa Bình trở thành đô thị loại II và huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại IV đến năm 2025. Thực hiện Nghị quyết Đại hội, những năm gần đây, cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn đã tăng tốc, đầu tư nguồn lực để thực hiện các tiêu chuẩn nâng cấp đô thị theo quy định. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, để xây dựng một đô thị đáng sống, cuộc sống chất lượng, thiết nghĩ, cấp ủy, chính quyền cũng như người dân thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn cần có giải pháp cụ thể để quy hoạch và phát triển đô thị một cách bền vững, xây dựng đô thị đồng bộ và bài bản; đồng thời xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo công tác thoát nước cũng như xử lý nước thải đô thị.

Đinh Hòa

Các tin khác


Trên 500 đoàn viên, người lao động tham gia chương trình “Bữa cơm Công đoàn”

Ngày 9/8, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công ty TNHH MTV Thành Sơn (phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình) tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động.

Từ 1/9/2024: BHXH Việt Nam trực tiếp chi trả lương hưu qua tài khoản người hưởng

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, từ 1/9/2024, BHXH sẽ trực tiếp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng tại tất cả 63 tỉnh thành trong cả nước.

Trả lời đơn thư khiếu nại Công ty cổ phần Đầu tư, xây dựng, quản lý, kinh doanh chợ Phương Lâm

Ngày 11/7, Báo Hòa Bình nhận được đơn của ông Trần Thanh Hiếu (tổ 10, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình) khiếu nại Công ty cổ phần Đầu tư, xây dựng, quản lý, kinh doanh chợ Phương Lâm (Hòa Bình) về việc công ty không đóng bảo hiểm xã hội, chậm trả lương, trả thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và cho người lao động là ông Trần Thanh Sơn (bố ông Trần Thanh Hiếu - PV) nghỉ việc không đúng theo quy định.

Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai chương trình “Bữa cơm Công đoàn” 

Ngày 8/8, Công đoàn Viên chức tỉnh (CĐVC) tỉnh tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn” tại Cơ sở cai nghiện ma túy số II (thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn), đơn vị trực thuộc Công đoàn Sở LĐ-TB&XH tỉnh.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 1298/UBND-KTTH về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước (PCĐN) cho trẻ em.

Huyện Cao Phong: 72 cán bộ, hội viên nông dân được tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội

Hội Nông dân huyện Cao Phong phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ NHCSXH năm 2024 với sự tham gia của 72 cán bộ, hội viên nông dân là thành viên Ban quản lý, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) 10 xã, thị trấn trong huyện. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục