Khu tái định cư xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc được đầu tư xây dựng và hoàn thành năm 2014 nhằm ổn định dân cư vùng lòng hồ sông Đà. Hiện nay, khu tái định cư có 8 hộ với 36 nhân khẩu sinh sống. Nhiều năm trở lại đây, khu tái định cư có dấu hiệu sạt lở vào mùa mưa bão. Đặc biệt, ảnh hưởng cơn bão số 2 cuối tháng 7 vừa qua, khu vực này bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân. 


Khu tái định cư xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc được xây dựng năm 2014, hiện có 8 hộ dân sinh sống.  


Cuối năm 2023, UBND huyện Tân Lạc hoàn thành xây kè chống sạt lở tại khu tái định cư xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc.


Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mặt bằng và bờ kè khu tái định cư
xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc đã bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Sát tuyến đường tỉnh 435 xuất hiện vết nứt dài, sâu và khá rộng, làm đứt gãy 1 tuyến đường bê tông dẫn vào khu tái định cư. 


Toàn bộ khu vực bờ kè chống sạt lở mới hoàn thành cuối năm 2023 đã bị sạt trượt với rãnh trượt rộng khoảng 30 cm.


Ngôi nhà sàn của gia đình anh Đinh Văn Hoàn trong khu tái định cư xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc được xây dựng cách đây hơn 4 năm bị sạt lở gần như toàn bộ phần móng khiến ngôi nhà có nguy cơ đổ sập. 
 

Gia đình anh Đinh Văn Hoàn đã di dời đi ở chỗ khác. Tuy nhiên, để đảm bảo tài sản của gia đình, anh Hoàn tiếp tục phải  thực hiện các biện pháp gia cố, chống đỡ cột nhà chờ giải pháp xử lý lâu dài. 
 

 Sạt lở đã tiến sát móng nhà của nhiều hộ dân tại khu tái định cư xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc.


Đất vẫn tiếp tục có hiện tượng sụt lún tại khu tái định cư xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc.
 

Gia đình bà Bùi Thị Hậu đã xây được nhà 2 tầng tại khu tái định cư xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Tuy nhiên, do sạt lở, gia đình có 6 người phải đi ở nhờ. Bà Hậu mượn tạm đất của hộ dân dựng lán ở tạm.


Bà Bùi Thị Hậu cho biết, lán lợp bằng tấm tôn, xung quanh che bạt nên mùa này rất nóng nực. Khi mưa to, gió lớn phải sang nhà hàng xóm trú nhờ vì không đảm bảo an toàn. 
 

UBND xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc đã cắm biển cảnh báo, cử lực lượng túc trực 24/24h theo dõi tình hình sạt lở và hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân di dời đến nơi ở tạm. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Người dân mong các cấp chính quyền và cơ quan chức năng sớm kiểm tra và có hướng xử lý tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho các hộ dân. 


Nhóm phóng viên 


Các tin khác


An sinh nơi rẻo cao

Theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP, ngày 30/6/2024 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng, từ ngày 1/7/2024, mức lương hưu và trợ cấp BHXH được điều chỉnh tăng 15%. Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, được áp dụng cho người đang hưởng lương hưu khi tham gia BHXH bắt buộc (khối nhà nước, tư nhân) và người tham gia BHXH tự nguyện… Tại huyện vùng cao Đà Bắc, BHXH huyện phối hợp cùng Bưu điện huyện tích cực triển khai chi trả đúng, đủ, kịp thời cho người tham gia, thụ hưởng các chính sách bảo hiểm theo chế độ mới.

Sức sống của mùa Hè tình nguyện

Mỗi khi vào Hè, hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn tỉnh lại diễn ra sôi nổi. Các phong trào, hoạt động tình nguyện luôn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Trao 100 suất quà cho trẻ em khuyết tật, học sinh hoàn cảnh khó khăn huyện Đà Bắc

Ngày 9/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức chương trình tặng quà trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc nhân dịp bước vào năm học mới 2024 - 2025. Đồng hành cùng chương trình có Công ty TNHH Hường Trang - thành phố Hòa Bình và Công ty TNHH Want Want Việt Nam. 

Trên 500 đoàn viên, người lao động tham gia chương trình “Bữa cơm Công đoàn”

Ngày 9/8, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công ty TNHH MTV Thành Sơn (phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình) tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động.

Từ 1/9/2024: BHXH Việt Nam trực tiếp chi trả lương hưu qua tài khoản người hưởng

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, từ 1/9/2024, BHXH sẽ trực tiếp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng tại tất cả 63 tỉnh thành trong cả nước.

Trả lời đơn thư khiếu nại Công ty cổ phần Đầu tư, xây dựng, quản lý, kinh doanh chợ Phương Lâm

Ngày 11/7, Báo Hòa Bình nhận được đơn của ông Trần Thanh Hiếu (tổ 10, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình) khiếu nại Công ty cổ phần Đầu tư, xây dựng, quản lý, kinh doanh chợ Phương Lâm (Hòa Bình) về việc công ty không đóng bảo hiểm xã hội, chậm trả lương, trả thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và cho người lao động là ông Trần Thanh Sơn (bố ông Trần Thanh Hiếu - PV) nghỉ việc không đúng theo quy định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục