Theo thống kê, trên địa bàn huyện Kim Bôi có 7 chợ hạng 3, trong đó có 1 chợ trung tâm và 6 chợ ở các xã, thị trấn. Đây đều là các chợ truyền thống tập trung buôn bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân như: đồ gia dụng, đồ điện, điện tử, hàng may mặc và hàng nông thủy sản, thực phẩm...


Công an huyện Kim Bôi hướng dẫn tiểu thương tại chợ Bo (thị trấn Bo) sử dụng bình chữa cháy đề phòng khi có hỏa hoạn.

Tổng số hộ kinh doanh có 790 hộ (kinh doanh cố định 473 hộ, kinh doanh lưu động 317 hộ). Những năm qua, mặc dù công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các chợ được cơ quan chức năng, chính quyền sở tại thường xuyên quan tâm, nhắc nhở. Tuy nhiên, do hầu hết các chợ được xây dựng, hoạt động từ lâu, nhiều hạng mục xuống cấp nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cao.

Theo đánh giá, các chợ trên địa bàn huyện phần lớn là chợ bán kiên cố. Các hạng mục công trình trong chợ được xây dựng từ lâu, hiện đã xuống cấp, còn lại chủ yếu là lều, lán... cơ bản đảm bảo phục vụ hoạt động mua bán, giao thương hàng hóa. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC bằng nhiều hình thức, huy động được tiểu thương và người dân tích cực hưởng ứng phong trào Toàn dân tham gia PCCC đã từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC; nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với công tác PCCC được nâng lên. Trong nhiều năm trên địa bàn huyện không xảy ra cháy, nổ tại các chợ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đồng chí Bùi Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, qua kiểm tra thực tế, thực trạng công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các chợ vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao. Nguyên nhân do một số chợ cơ sở vật chất xuống cấp chưa được sửa chữa thường xuyên. Một bộ phận người dân, chủ cơ sở kinh doanh còn chủ quan, chưa chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ tại nơi mình kinh doanh, hàng hóa chưa được sắp xếp khoa học, ngăn nắp. Trang thiết bị phục vụ cho việc chữa cháy còn hạn chế, không đầy đủ. Một số phương tiện được trang bị phục vụ công tác PCCC, nhưng lâu ngày không sử dụng, bảo dưỡng nên đã hư hỏng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ còn ít. Đặc biệt, hệ thống đường dây điện của các hộ kinh doanh lắp đặt chưa khoa học, chưa chủ động sửa chữa, thay thế thường xuyên, vẫn còn tình trạng tiểu thương câu mắc đường dây điện không đảm bảo an toàn, hệ thống đường dây điện chiếu sáng lắp đặt trên mái của các hộ kinh doanh chưa đảm bảo an toàn về phòng, chống cháy nổ...

Điển hình như chợ Bo (thị trấn Bo) là chợ hạng 3 (chợ trung tâm), thời gian hoạt động từ 5h - 18h30’ hằng ngày. Chợ được xây dựng từ năm 1990, năm 2005 cải tạo một số hạng mục công trình. Hiện các công trình trong chợ đã xuống cấp, xập xệ, chật hẹp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh buôn bán của các tiểu thương và người dân. Chợ có 236 điểm kinh doanh (98 điểmkinh doanh cố định, 138 lều chợ) và 1 cầu chợ. Các công trình, công cụ phục vụ cho công tác PCCC gồm 2 bể nước ngầm (10m3/bể), 1 máy bơm loại Nova, 17 bình chữa cháy và các loại xô, chậu, có 3 đường thoát nạn... Đến nay có 69/98 hộ kinh doanh tự trang bị bình chữa cháy các loại. Tại thời điểm kiểm tra của cơ quan chức năng địa phương vào tháng 7/2024, hệ thống điện của các hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ sơ sài, dây dẫn bé không đảm bảo, kéo dài, đan xen lẫn nhau; các ki ốt sử dụng vật liệu dễ cháy như tre, nứa; các gian hàng liền kề nối tiếp nhau, bán nhiều mặt hàng dễ cháy như quần áo, giày dép và hàng mã... Với điều kiện đó, chợ Bo được đánh giá có nguy cơ cháy, nổ rất cao nếu không khắc phục những thiếu sót liên quan đến công tác đảm bảo an toàn PCCC.

Tương tự, chợ Bãi Xe (xãNam Thượng) là chợ hạng 3, thời gian hoạt động từ 5h - 18h hằng ngày. Chợ được xây dựng từ năm 1996, có 114 điểm kinh doanh (104 điểm kinh doanh cố định, 10 điểm lưu động) và 1 cầu chợ. Các công trình chợ đã xuống cấp, xập xệ, chật hẹp. Qua cuộc kiểm tra đầu tháng 7/2024, cơ quan chức năng địa phương ghi nhận tình trạng sử dụng điện của các hộ kinh doanh chưa đảm bảo. Hệ thống đường dây điện trong chợ sơ sài, dây dẫn bé, kéo đan xen nhau; một số hộ kinh doanh chưa xếp hàng hóa ngăn nắp, gọn gàng..., nguy cơ cháy, nổ cao.

Ngoài các chợ trên, quá trình kiểm tra các chợ còn lại trên địa bàn huyện, qua đánh giá hầu hết đều có vi phạm, chưa đảm bảo an toàn PCCC, nhất là mất an toàn trong sử dụng điện gây ra nguy cơ cháy, nổ cao.

Từ thực trạng đó, theo đồng chí Bùi Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, ngay sau khi kiểm tra, đánh giá thực trạng đảm bảo an toàn PCCC tại các chợ trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương và các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc hướng dẫn, hỗ trợ người dân khắc phục những thiếu sót để đảm bảo an toàn PCCC. Đến nay, cơ bản những thiếu sót về kỹ thuật, hệ thống điện và bổ sung các phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác PCCC đã được khắc phục. Tuy nhiên, những yếu tố này chỉ thực sự phát huy tác dụng khi các tiểu thương luôn có ý thức tự phòng, tự kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn PCCC. Có như vậy mới hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn cháy, nổ tại các chợ trên địa bàn huyện. 


Mạnh Hùng

Các tin khác


Gia tăng đơn hàng, thị trường lao động chuyển dịch tích cực

Với việc gia tăng các đơn hàng, các doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng lao động, tạo điều kiện để thị trường lao động phục hồi. Bên cạnh hình thức tuyển dụng trực tiếp, các sàn giao dịch việc làm cũng tăng cường kết nối trực tuyến cung cầu lao động.

Hòa Bình giành giải nhì phần thi phòng ngừa, ứng phó thảm họa tại Hội trại Chữ thập đỏ toàn quốc

Với chủ đề "Tình nguyện xanh - vì một cộng đồng an toàn, nhân ái”,Hội trại thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ (CTĐ) toàn quốc lần thứ VI vừa diễnra tại tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của gần 500 đại biểu trên toàn quốc và 8 đoàn quốc tế.

Huyện Lương Sơn lan tỏa các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa

Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn - đáp nghĩa”, tháng 7 vừa qua, huyện Lương Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, giúp đỡ và động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn.

Tổ chức GNI hỗ trợ Nhóm sinh kế trồng cây sả xóm Đồng Chụa 

Ngày 16/8, Dự án phát triển cộng đồng thành phố Hòa Bình thuộc Tổ chức Good Neighbors International (GNI) đã triển khai hỗ trợ 1.300 cây giống bồ kết cho Nhóm sinh kế trồng cây sả xóm Đồng Chụa, phường Thống Nhất, TP Hòa Bình.

Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh và người có công với cách mạng

Ngày 16/8, đoàn giám sát của T.Ư Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam do Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch T.Ư Hội làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh, giám sát kết quả thực hiện Nghị định của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh CCB và thực hiện một số chính sách ưu đãi người có công (NCC) trên địa bàn. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành.

Hiệu quả từ mô hình “Chính quyền lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”

Chúng tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh vào đầu giờ sáng đã thấy khá đông người đến giao dịch. Chị Quách Thị Thanh, phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) chia sẻ: Lần đầu tôi đến đây làm thủ tục xác minh hộ tịch để xin việc làm cho con. Tôi thấy trung tâm được đầu tư khang trang, sạch đẹp. Các lĩnh vực giải quyết TTHC được niêm yết công khai, rõ ràng. Tôi rất hài lòng khi được cán bộ trung tâm hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục