Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Kết luận số 1110-KL/TU, ngày 5/4/2025 đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 28/2/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.



Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, công tác chăm sóc người có công của tỉnh đã trở thành hoạt động chính trị, xã hội có ý nghĩa sâu rộng và đạt được kết quả quan trọng. Hiện nay, 97,68% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân trên cùng địa bàn cư trú; 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công. Các chính sách ưu đãi như: trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, chăm sóc điều dưỡng sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo, phong trào tình nghĩa… được thực hiện đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực, không có hồ sơ tồn đọng chưa được xem xét, giải quyết… Đời sống của các hộ gia đình chính sách nhìn chung ổn định. 

Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, như: công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ở một số đơn vị, địa phương cấp cơ sở có lúc chưa thường xuyên, hiệu quả, thiếu kịp thời; một bộ phận người có công còn gặp khó khăn thuộc diện nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới…

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công; bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực khác thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa; tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, điều dưỡng sức khỏe, xây dựng, tu bổ, tôn tạo mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ; đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công, thân nhân người có công…



Bùi Minh (TH)

Các tin khác


Tuyên truyền, tư vấn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại xã Thanh Hối

Ngày 10/4, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Chi hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Tân Lạc tuyên truyền, tư vấn về quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng tại chợ Thanh Hối, xã Thanh Hối. Chương trình thu hút đông đảo tiểu thương và người dân tham gia.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 9/4, Ban Chỉ đạo Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo tỉnh Hòa Bình có Công văn số 01-CV/BCĐ chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thu 860 đơn vị máu tại “Ngày hội hiến máu tình nguyện” thành phố Hòa Bình

Ngày 9/4, tại Trung tâm hội nghị Hoà Bình, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hòa Bình tổ chức chương trình "Ngày hội hiến máu tình nguyện” lần 1 năm 2025.

Cần làm sáng tỏ vụ tranh chấp đất đai kéo dài tại xã Tân Pheo

Vừa qua, Báo Hoà Bình nhận được đơn của ông Lường Văn Hậu, trú tại xóm Phổn, xã Tân Pheo (Đà Bắc). Ông Hậu tố cáo cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND xã Tân Pheo (nhiệm kỳ 2010 - 2015) tự ý hướng dẫn làm thủ tục đăng ký đất đai và cắt thửa đất số 112 của gia đình ông cho cá nhân khác.

Chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức thực hiện tinh giản biên chế; việc xử lý kỷ luật lao động

Cử tri kiến nghị: Đề nghị quan tâm xem xét tăng mức trợ cấp chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, ngày 3/6/2023 của Chính phủ nhằm đảm bảo hơn nữa quyền lợi cho cán bộ, viên chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, tinh giản biên chế, tạo thuận lợi trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Hành trình xóa nhà tạm ở Hòa Bình

1.904 là số ngôi nhà mới đã được dựng lên ở tỉnh Hòa Bình trong hơn ba năm qua trên những nền đất từng nứt nẻ, từng thấm nước mỗi mùa mưa, từng run rẩy trong gió rét vùng cao. Đằng sau con số là ngần đó những câu chuyện về sự đổi đời khi một mái nhà không còn là giấc mơ, mà đã trở thành hiện thực. Những ngôi nhà được xây bằng ngân sách tỉnh, huyện, Quỹ Vì người nghèo, và cả bằng lòng dân. Từ chính sách đúng, đến cách làm trúng, Hòa Bình đang dần xóa nhà tạm trên địa bàn toàn tỉnh, không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình nông thôn mới (NTM).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục