Chính thức mở cửa đón khách từ ngày 14/4/2019, Vinpearl Luxury Landmark 81 trở thành khách sạn trên 5 sao đẳng cấp quốc tế cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á.


(Nguồn: Vinpearl)

Chính thức mở cửa đón khách từ ngày 14/4/2019, Vinpearl Luxury Landmark 81 trở thành khách sạn trên 5 sao đẳng cấp quốc tế cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

Nơi đây hứa hẹn mang lại những trải nghiệm dịch vụ sang trọng, đẳng cấp cùng hàng loạt chuỗi hoạt động xứng tầm và đặc biệt dành riêng cho các thượng khách.

Vinpearl Luxury Landmark 81 nổi bật trong khu đô thị hiện đại bậc nhất Việt Nam với thiết kế lấy cảm hứng từ bó tre truyền thống của Việt Nam, biểu tượng của sự đoàn kết và thịnh vượng. Vươn cao ngoạn mục từ tầng 47, khách sạn mang đến một khái niệm hoàn toàn mới về dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam.

Ghi dấu kỷ lục, tặng quà đẳng cấp

Mang đậm dấu ấn tinh hoa Việt trong tổng thể của nội thất siêu sang và hiện đại, khách sạn hội tụ những dịch vụ riêng tư, tinh tế trong không gian phòng nghỉ "trên không” đặc biệt sang trọng và tiện nghi bậc nhất. Đây là khách sạn trên 5 sao đang giữ các kỷ lục về tầm cao của Việt Nam, khu vực và thế giới.

Từ ngày 14/4/2019, những du khách đầu tiên được trải nghiệm dịch vụ siêu sang của Vinpearl Luxury Landmark 81 tại hơn 200 phòng khách sạn với nội thất tinh tế, phong cách vượt trội và tầm nhìn trên cao ngoạn mục.

Đặc biệt, nhân dịp khai trương, khách sạn dành tặng du khách gói Ưu đãi Khai trương có mức giá khởi điểm chỉ từ 3,8 triệu đồng/đêm phòng đồng thời, với các thượng khách có thời gian lưu trú tại khách sạn từ 14-30/4/2019, Vinpearl Luxury Landmark 81 còn dành tặng voucher trị giá tương đương 20% tổng chi tiêu tại khách sạn với mong muốn du khách sẽ tiếp tục có thêm nhiều trải nghiệm độc đáo và mới mẻ.

Ngoài ra, du khách không thể bỏ qua chuỗi tiện ích hoàn hảo mang thương hiệu Vinpearl hiện diện trong khách sạn. Bể bơi vô cực ngoài trời cùng phòng gym trên không tại tầng 47 và spa tên tuổi sánh tầm thế giới sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên. Tại hệ thống quán bar-nhà hàng tiêu chuẩn quốc tế của Vinpearl Luxury Landmark 81, nền ẩm thực truyền thống cũng đã được nâng tầm đẳng cấp thế giới.

Hội tụ đẳng cấp trải nghiệm thế giới

Vinpearl Luxury Landmark 81 sở hữu tầm nhìn nhìn khoáng đạt toàn thành phố, bao quát dọc sông Sài Gòn và các khu vực lân cận. Du khách chắc chắn sẽ có những trải nghiệm thượng lưu và xứng tầm nhất tại khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam cùng các hoạt động mang đậm dấu ấn phong cách chỉ có tại đây.


Ngay trong ngày khai trương chính thức 28/4, khách sạn sẽ tổ chức cuộc thi chạy thang bộ thử thách nhất Việt Nam từ trước đến nay mang tên "Vinpearl Luxury Landmark 81 - Cuộc đua lên đỉnh cao."

Những vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư đến từ trong và ngoài nước tham dự cuộc thi với mục tiêu là những người đầu tiên có cơ hội đặt chân lên đài quan sát Landmark 81 Skyview để thưởng lãm toàn cảnh thành phố từ điểm cao hơn 460m đầy ngoạn mục.

Ngoài ra, Vinpearl Luxury Landmark 81 còn sở hữu Grand Ballroom rộng gần 1.200m2 và hệ thống 7 phòng họp tiện nghi, sang trọng. Hệ thống phòng họp hiện đại này sẽ đánh dấu lần đầu tiên dịch vụ du lịch hội họp MICE của Vinpearl hiện diện tại trung tâm kinh tế sôi động nhất Việt Nam.

Với năng lực tổ chức hội họp theo chuẩn mực sự kiện quốc tế của Vinpearl, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành điểm hội tụ của các hoạt động giao lưu, hội đàm kinh tế - văn hóa-xã hội của khu vực và thế giới.


Sở hữu vị trí đắc địa, chỉ cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 30 phút di chuyển, Vinpearl Luxury Landmark 81 là chốn lưu trú vô cùng thuận tiện để du khách đến với những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của thành phố như Nhà thờ lớn, Bưu điện Sài Gòn, Dinh Độc Lập, Ủy ban Nhân dân và Nhà hát lớn.

Tọa lạc tại trung tâm của khu vực dồi dào sinh khí của thành phố, Vinpearl Luxury Landmark 81 biểu trưng cho lối sống sang trọng bậc nhất Việt Nam, thực sự trở thành biểu tượng của phồn vinh và đẳng cấp mới của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam./.

Vinpearl Luxury - Thương hiệu nghỉ dưỡng trên 5 sao của Việt Nam

Thương hiệu Vinpearl Luxury (thuộc Vinpearl) là thương hiệu nghỉ dưỡng thuộc phân khúc siêu sang trên 5 sao duy nhất do doanh nghiệp Việt xây dựng, vận hành và phát triển thương hiệu với hai dòng sản phẩm Vinpearl Luxury Hotels và Vinpearl Luxury Resort.

Hiện nay, Vinpearl Luxury đã có hai resort ở Đà Nẵng và Nha Trang, cùng khách sạn nội đô kỷ lục Vinpearl Luxury Landmark 81. Vinpearl Luxury tự hào mang lại trải nghiệm đặc quyền với dịch vụ đẳng cấp quốc tế và sự thấu hiểu tinh tế từ hệ thống dịch vụ, đón ý từng nhu cầu dù nhỏ nhất và phục vụ tận tâm theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú hạng sang Vinpearl Luxury mang đến trải nghiệm cao cấp với dịch vụ sang trọng, hoàn hảo và hấp dẫn trong không gian thiết kế tinh tế tuyệt mỹ. Để biết thêm chi tiết về Vinpearl Luxury, vui lòng truy cập: http://vinpearl.com/luxury

 

        TheoVietnamplus

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục