(HBĐT) - Với trên 80% đồng bào dân tộc Thái sinh sống, xã Bao La (Mai Châu) có khí hậu mát mẻ, địa hình bao quanh bởi núi đồi, ruộng bậc thang, thác nước và những dòng suối uốn lượn chảy quanh năm… Đó là những tiềm năng, lợi thế sẵn có để địa phương khai thác phát triển du lịch, trong đó, điểm nhấn là xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng (DLCĐ).


Không gian yên bình tại homestay Thanh Nghị, xóm Chiềng Pùng, xã Bao La (Mai Châu).

Dừng chân tại homestay Thanh Nghị, xóm Chiềng Pùng để hòa mình vào không gian bình yên chốn làng quê, ngắm nhìn những cánh đồng lúa bát ngát. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào homestay là nụ cười hiếu khách của chủ nhà, gian nhà sàn cổ kính và khuôn viên ngập sắc hoa… Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018, khách du lịch đến với homestay Thanh Nghị có thể khám phá cuộc sống của đồng bào dân tộc Thái, cùng người dân ra đồng gặt lúa, câu cá, tắm suối… 

Chủ homestay Hà Thanh Nghị cho biết: "Khi bắt tay vào phát triển DLCĐ, tôi và các hộ dân trên địa bàn đều mong muốn du khách đến đây được trải nghiệm, khám phá những nét đặc sắc phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Thái. Từng bước hình thành các tổ, nhóm phát triển du lịch góp phần tạo dựng thương hiệu DLCĐ địa phương. Trong thời gian dịch Covid-19 tạm lắng xuống, homestay Thanh Nghị đã nâng cấp, cải tạo khuôn viên, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch, thông điệp "5K" của Bộ Y tế để đón khách du lịch”. 

Tận dụng những tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu ôn hòa cùng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, xã Bao La hiện có trên 10 hộ kinh doanh dịch vụ DLCĐ. Du khách đến đây được tham gia những tour trekking từ xã Hang Kia - Pà Cò - Cun Pheo - Bao La, đạp xe trên những cung đường mạo hiểm, chơi dù lượn… Ngoài ra, chợ phiên được tổ chức vào sáng thứ Sáu hàng tuần là nơi thu hút người dân trong vùng và các địa phương lân cận đến giao thương, trao đổi hàng hóa. Đến chợ, du khách sẽ được ngắm nhìn những cô gái duyên dáng trong trang phục dân tộc Thái, khám phá, tìm hiểu sản vật đặc trưng của địa phương, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đan lát, thêu dệt do chính tay người dân bản địa làm ra.  

Một trong những điểm nhấn trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng của xã Bao La là khu nghỉ dưỡng cao cấp Avana Retreat Mai Châu Resort mới đi vào hoạt động. Với diện tích quy hoạch lên đến 15 ha, Avana Retreat có các căn villa nằm thoai thoải theo sườn đồi, phóng tầm mắt nhìn ra những thửa ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín. Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng sở hữu một thác nước được coi là đẹp nhất ở Mai Châu. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng ngay sau khi đi vào hoạt động, Avana Retreat được khách du lịch đánh giá là một trong những điểm nghỉ dưỡng hấp dẫn với những trải nghiệm mới mẻ. 

Đồng chí Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian qua, Nhân dân đã tận dụng những tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển du lịch, trong đó tập trung phát triển DLCĐ. Tuy nhiên, để phát triển du lịch bền vững, từng bước tạo chỗ đứng trên thị trường, cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Xã mong muốn các ngành chức năng quan tâm, tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng phát triển du lịch cho Nhân dân trên địa bàn. Tạo mối liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức xây dựng tour, tuyến… Hỗ trợ kinh phí giúp người dân đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch. Qua đó khai thác tối đa tiềm năng phát triển du lịch, nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Đức Anh

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục