Theo các doanh nghiệp lữ hành, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay không có sự biến động lớn về lượng khách, do giá vé máy bay vẫn khá đắt so với cùng kỳ năm ngoái.


Dịp lễ 2/9 này, lượng khách tìm hiểu đặt tour không tăng so với cùng kỳ năm ngoái

Lượng khách ít biến động

Dù dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài bốn ngày nhưng tính đến nay, lượng khách đặt tour qua các doanh nghiệp lữ hành không tăng đột biến so với năm ngoái.Nguyên nhân là do kỳ nghỉ lễ 2/9 rơi vào giai đoạn sau cao điểm du lịch hè và trước cao điểm du lịch thu đông; đồng thời lượng khách đăng ký du lịch trong dịp này thường duy trì ổn định qua các năm, ít sự biến động. Bên cạnh đó, giá tour du lịch năm nay cũng tăng nhẹ khoảng 5 - 10% so với cùng kỳ năm 2023, khiến nhiều người cũng "đắn đo".

Ngoài ra, do đây được xem là kỳ nghỉ "vét” với các nhóm khách gia đình, nên thường được các gia đình chọn tour trọn gói, thời gian tham quan từ 3 - 4 ngày, với chi phí vừa phải, nên dòng sản phẩm F&E (đặt dịch vụ) và tour thiết kế theo yêu cầu được nhiều du khách lựa chọn.Ông Phạm Anh Vũ, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Việt cho biết, năm nay, tour du lịch trong nước có tỉ lệ bán chậm hơn tour nước ngoài. "Hiện tour nước ngoài chiếm hơn 70% và chúng tôi đã đạt hơn 60% số chỗ trong kế hoạch bán tour", ông Vũ nói.

Theo đại diện Công ty Vietravel, hiện lượng khách đặt tour dịp nghỉ lễ 2/9 đã đạt tương đương so với cùng kỳ năm 2019. Đơn vị ghi nhận khoảng 80% số chỗ đã được đặt, trong đó có20% là các tour trong nước. Các tour nước ngoài được du khách ưa chuộng là Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan...

Tương tự, Công ty lữ hành Vietluxtour cũng cho biết đã đạt hơn 70% kế hoạch đặt ra dịp lễ 2/9 này. Trong khi đó, đại diện Ben Thanh Tourist cũng cho biết, ngoài tour Bắc Âu và Dubai, Thái Lan đã hoàn toàn kín chỗ, tour liên tuyến Malaysia - Singapore đã lấp đầy hơn 50%.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour cho biết, ở thị trường khách lẻ,tỉ lệ khách đặt tour nước ngoài có phần cao hơn tour trong nước. Năm nay, đơn vịkỳ vọng khách ở các thị trường nước ngoài và nội địa tăng trung bình khoảng 20% so với cùng kỳ. Ngoài ra, công ty đã chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cho thị trường inbound (khách du lịch đến Việt Nam) tập trung các thị trường mục tiêu chính là châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc… với mục tiêu kỳ vọng tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.

Cũng theo bà Trần Thị Bảo Thu, từ sau dịch COVID-19, tính thời vụ trong du lịch đã giảm nhiều. Cả thị phần khách đoàn và khách lẻ đều có xu hướng phân bổ kế hoạch du lịch trải đều các giai đoạn trong năm.

"Nếu trước đây, từ tháng 8 đến tháng 11 là giai đoạn thấp điểm trong ngành du lịch thì vài năm gần đây lại được xem là dịp lý tưởng để lên kế hoạch du lịch, vì giai đoạn này dịch vụ không bị quá tải, giá tốt, khí hậu mát mẻ, trong lành...", bà Thu cho biết.

Giá vé máy bay tăng cao

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, trên website của các hãng hàng không trong dịp nghỉ lễ 2/9, với chiều đi ngày 31/8 và chiều về ngày 3/9, giá vé máy bay đang tăng cao. Theo đó, với chặng Hà Nội - Đà Nẵng, giá vé dao động từ 1,9 - 2,5 triệu đồng/vé. Trong đó, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines có giá vé dao động từ 3,8 - 5 triệu đồng/vé khứ hồi;Vietjet có giá vé từ 2,9 - 4,4 triệu đồng/vé khứ hồi; Bamboo Airways dao động từ 3,8 - 5 triệu đồng/vé khứ hồi...

Đối với chặng bay từ Hà Nội - Phú Quốc đang có mức giá cao hơn các chặng khác, dao động từ 3,4 - 6 triệu đồng/vé khứ hồi phổ thông (đã bao gồm thuế, phí); còn chặng TP Hồ Chí Minh- Hà Nội giá vé ở mức 3,4 - 3,6 triệu đồng/vé khứ hồi đối với các chuyến bay vào nửa đêm hoặc rạng sáng. Chặng bay TP Hồ Chí Minh- Phú Quốc, Nha Trang có mức giá từ 2,9 - 4,2 triệu đồng/vé khứ hồi trong khi ngày thường chỉ ở mức 2,2 triệu đồng...

Theo ông Phạm Anh Vũ, hiện giá vé máy bay vẫn cao hơn so với ngày thường nhưng đã giảm so với mùa cao điểm du lịch hè, vì vậy giá tour trọn gói dịp này chỉ tăng nhẹ, do các dịch vụ đầu vào khác tính phụ thu vào giá phục vụ lễ.

Tương tự, bà Trần Thị Bảo Thu cũng cho biết, giá vé máy bay vẫn còn cao khiến giá tour du lịch phải điều chỉnh theo. Cụ thể, ở một số tuyến, giá tour đã tăng nhẹ khoảng 2 - 5% vì giá máy bay và phòng khách sạn cũng tăng từ 5 - 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, khung giá tour trung bình được du khách lẻ đặt nhiều nhất dao động từ 12 -15 triệu đồng/khách.

"Công ty kỳ vọng giá vé máy bay có lộ trình giảm và ổn định, đặc biệt vào dịp lễ, Tết sắp đến để doanh nghiệp định hướng kế hoạch kinh doanh sớm; đồng thời các điểm đến bị ảnh hưởng nhiều vào đường bay sẽ có chiến lược khuyến mãi, kích cầu, liên kết ưu đãi…", bà Thu cho biết thêm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong bốn ngày nghỉ lễ, nhiều hãng hàng không cũng tăng cường chuyến bay. Chẳng hạn, Vietjet Air dự kiến sẽ tăng 25.000 chỗ, tương đương với 120 chuyến bay, đồng thời mở bán thêm vé trên nhiều đường bay du lịch nội địa đến và đi từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế…Tương tự, Vietnam Airlines cũng đã tăng tần suất trên các đường bay nội địa khoảng 330.000 chỗ, tương ứng hơn 1.700 chuyến bay, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2023; các đường bay quốc tế với hơn 150.000 chỗ, tương ứng hơn 650 chuyến bay, tăng nhẹ so với năm ngoái.

Đại diện Vietnam Airlines cũng cho biết, tính đến nay, các đường bay du lịch nội địa trọng điểm đã đầy chỗ gần 50% và dự báo tiếp tục tăng nhanh; trong khi các đường bay quốc tế đi Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc cũng đạt kết quả tích cực với tỷ lệ lấp đầy từ 50 đến 70%.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Đồng bào dân tộc Tày xóm Thu Lu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng

Với mục tiêu đưa huyện Đà Bắc trở thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Hòa Bình, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập của cộng đồng dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Những năm qua, từ mô hình du lịch cộng đồng của đồng bào Dao xã Cao Sơn, du lịch cộng đồng người Mường xã Hiền Lương, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc tiếp tục triển khai mô hình du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc Tày tại xóm Thu Lu, xã Giáp Đắt. Mô hình này tuy mới, song với tiềm năng, lợi thế sẵn có và sự hưởng ứng từ người dân, hứa hẹn sẽ tạo nên dấu ấn mới cho đồng bào dân tộc Tày nơi đây.

Huyện Mai Châu: Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 600 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, huyện Mai Châu quan tâm, tổ chức nhiều chương trình, sự kiện lớn về văn hóa, thể thao, du lịch với điểm nhấn là bản sắc văn hóa dân tộc nhằm tạo sức hút cho điểm đến, góp phần kích cầu du lịch địa phương.

Tăng bản sắc cho du lịch tiểu vùng duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long

Các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh thuộc tiểu vùng duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long. Bốn địa phương này có nhiều nét tương đồng như cùng được bao bọc bởi các nhánh thuộc hệ thống sông Mekong, có nhiều cồn, cù lao xanh mát, đa dạng hệ sinh thái, ba tỉnh giáp biển, thuận lợi phát triển nhiều ngành kinh tế, trong đó có du lịch.

Đánh giá thực hiện Đề án Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh 

Sáng 7/8, UBND tỉnh tổ chức họp, đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” những tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. 

Văn hóa vạn chài Quảng Nam tạo sức hấp dẫn du lịch

Với 125 km đường bờ biển, tỉnh Quảng Nam có gần 20 làng chài với văn hóa vạn chài đậm đà, đặc trưng. Những năm qua, một số làng chài xứ Quảng như Tân Thành, Cửa Khe, Tam Thanh, Tam Tiến... đã và đang xây dựng các loại hình, sản phẩm kết hợp bản sắc làng chài với môi trường biển đảo, du lịch trải nghiệm, du lịch nghỉ dưỡng, thu hút đông du khách, mang đến lợi ích cho cư dân bản địa.

Công nhận Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỗ

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 1419/QĐ-UBND, ngày 30/7/2024 về việc công nhận Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỗ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục