Được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp, khí hậu trong lành cùng bản sắc văn hoá độc đáo, du lịch cộng đồng (DLCĐ) huyện Mai Châu là điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Nơi đây có đông đồng bào Thái sinh sống với tỷ lệ chiếm trên 60% tổng dân số toàn huyện. Cộng đồng người Thái cũng có công đặt nền móng phát triển du lịch trên địa bàn.


Đồng bào Thái xã Mai Hịch (Mai Châu) dựa vào bản sắc văn hoá độc đáo phát triển mô hình du lịch cộng đồng.

Có tuổi đời hơn 700 năm, bản Lác thuộc xã Chiềng Châu bắt đầu hoạt động du lịch từ thập niên 60 của thế kỷ XX, khi đón những đoàn khách ngoại giao quốc tế đến Việt Nam. Hiện nay, nhiều phong tục tập quán vẫn được người dân trong bản giữ gìn. Phong cảnh đồi núi, ruộng lúa dường như không có gì thay đổi so với trước kia, tạo sức hút lớn đối với du khách. Nhiều du khách nước ngoài bày tỏ đi du lịch vùng Tây Bắc nhất định không bỏ lỡ hành trình tham quan bản Lác. Tiếp đó là khám phá các bản làng khác của cộng đồng người Thái, như ở Pom Coọng - thị trấn Mai Châu, bản Nhót - xã Nà Phòn… để cảm nhận thêm bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc, tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của người Thái Mai Châu qua việc lưu giữ nhà sàn truyền thống, nếp sinh hoạt, nghề dệt thổ cẩm và trang phục…

Điểm đặc biệt ở bản du lịch của đồng bào Thái Mai Châu là thu hút nhiều khách nước ngoài nhờ giữ được những giá trị văn hoá, nét kiến trúc đơn sơ, mộc mạc, yếu tố cảnh quan môi trường. Các xóm, bản và hộ làm homestay quan tâm tạo dựng cảnh quan, khuôn viên xanh - sạch - đẹp, duy trì hoạt động các đội văn nghệ, cải tạo cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt lưu trú, bao gồm dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ. Bên cạnh loại hình DLCĐ, một số hộ kinh doanh homestay còn kết hợp đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng đáp ứng yêu cầu đa dạng của du khách. Các nhà nghỉ cộng đồng, khu nghỉ dưỡng đều cung cấp hoặc kết nối dịch vụ để du khách tiện di chuyển trên hành trình khám phá bằng xe điện, xe máy hoặc thuê xe hợp đồng theo tuyến.

3 năm gần đây, mô hình Phiên chợ vùng cao được huyện Mai Châu tổ chức thực hiện và duy trì đều đặn vào Chủ nhật hằng tuần tại trung tâm thị trấn Mai Châu. Mô hình trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc góp phần thúc đẩy DLCĐ phát triển. Chị Phan Mai Anh, du khách TP Hồ Chí Minh hào hứng chia sẻ: Tôi đã cùng những người bạn định cư tại Canada có chuyến trải nghiệm DLCĐ ở Mai Châu thật đáng nhớ. Chúng tôi đặt phòng nghỉ tại bản Lác, tranh thủ trời chiều mát mẻ dạo chơi, đạp xe băng qua những cánh đồng. Buổi tối thưởng thức ẩm thực địa phương rất ngon, dậy mùi thơm gia vị hạt dổi, hạt mắc khén của đồng bào miền núi. Sáng Chủ nhật, bà con rủ chúng tôi khám phá phiên chợ vùng cao. Phiên chợ rất nhộn nhịp, đông vui, người vùng cao xởi lởi, chân chất. Chúng tôi thỏa thích mua sắm các sản vật tươi ngon và còn được xem biểu diễn văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian trong không gian phiên chợ…

Theo đồng chí Ngần Văn Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mai Châu, du lịch được xác định là ngành kinh tế quan trọng của địa phương, với 2 loại hình du lịch thế mạnh được quan tâm phát triển là DLCĐ và du lịch nghỉ dưỡng. Trên địa bàn có 8 điểm DLCĐ, trong đó có 6 điểm DLCĐ dân tộc Thái, gồm bản Lác - xã Chiềng Châu, bản Bước - xã Xăm Khòe, bản Văn, Pom Coọng - thị trấn Mai Châu, bản Hịch - xã Mai Hịch, bản Nhót - xã Nà Phòn. 8 tháng năm nay, toàn huyện ước đón trên 600 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 20%. Nhiều đoàn khách quốc tế lựa chọn điểm DLCĐ là nơi lưu trú dài ngày kết hợp tìm hiểu văn hoá. Hoạt động DLCĐ không những góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân mà còn tham gia tích cực vào công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

 

Bùi Minh


Các tin khác


Khách du lịch đến các địa phương tăng mạnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Những ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, tại nhiều khu di tích, điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước đã đón lượng khách tham quan khá đông, trong đó có cả du khách quốc tế.

Hoà Bình đón 110.000 lượt khách du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 31/8 - 3/9), tổng lượt khách du lịch đến tỉnh Hoà Bình đạt 110.000 lượt, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng du khách nội địa chiếm thị phần lớn, khách quốc tế đón 6.000 lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 90 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hoà Bình nhộn nhịp đón khách du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Không quá sôi động như các địa phương miền biển xanh, cát trắng, du lịch Hoà Bình vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có sức hút riêng đối với những khách du lịch yêu thích khám phá vẻ đẹp núi, sông kỳ vĩ, văn hoá dân tộc độc đáo và xu hướng tìm đến không gian xanh để thư giãn, tận hưởng nhịp sống thanh lành.

Đưa Hoà Bình trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng miền Tây Bắc

Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ, khí hậu mát mẻ, môi trường sống trong lành cùng bản sắc văn hoá độc đáo, Hoà Bình là điểm đến được nhiều du khách trong nước, quốc tế yêu thích trải nghiệm, khám phá. Trong tương lai không xa, khi một số tổ hợp nghỉ dưỡng kết hợp với vui chơi, giải trí trên địa bàn đi vào khai thác sẽ tạo điểm nhấn, đưa Hoà Bình trở thành một trong những "thiên đường nghỉ dưỡng” miền Tây Bắc.

Nhiều lựa chọn điểm đến xa - gần cho du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Ngành du lịch đã có chuẩn bị sẵn sàng nhiều phương án để đáp ứng nhu cầu của du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục