* Tại huyện Tân Lạc, cùng diễn biến của hoàn lưu bão số 1 với tình trạng mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa trung bình 100mm trong 2 ngày 28 – 29/7, trên địa bàn huyện Tân Lạc đã bị ảnh hưởng, cụ thể làm ngập úng tại khu vực xóm Thỏi, xã Phú Vinh khiến giao thông đi lại phải sử dụng bè tre nứa cho đến trưa nay nước rút, một số diện tích hoa màu vẫn ngập úng. Mưa bão không gây thiệt hại về người, nhà ở của dân. Về tài sản, ngập úng gần 20ha lúa mới cấy, làm trôi đất đá, vùi lấp một số diện tích hoa màu khác. Tại ngầm Hói Đai, toàn bộ tuyến ngầm đã bị phá hủy trên tuyến đường từ UBND xã Ngọc Mỹ lên xóm Cóc khiến xóm Cóc bị cô lập. Mưa lớn cũng gây sạt lở một số tuyến đường liên xã.
Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện đang tích cực chỉ đạo ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, trực chỉ huy 24/24h. Việc khắc phục đang được tiến hành khẩn trương trên các tuyến giao thông liên xóm, liên xã.
*Tại huyện Lạc Sơn, có 1 nhà tốc mái, 100 tấm lợp bị gió thổi bay, 1 nhà bếp sập hoàn toàn, 1 nhà sàn bị hư hỏng. Cây hoa màu thiệt hại chủ yếu tại khu vực ven các sông, suối, bao gồm trên 34ha cây màu, mía, bí xanh, 3ha lúa mới cấy. Về cây lâm nghiệp đổ 40 cây dổi to, 1.000 cây keo ở các xã Chí Đạo, Bình Chân. Đối với công trình giao thông, tuyến đường lên xóm Thung, xã Quý Hòa bị sạt lở với khối lượng ước 2.000m3. Đặc biệt, ngầm Vụ Bản thuộc QL12B – thị trấn Vụ Bản đã bị cuốn trôi một đoạn dài hơn 15m.
*Tại huyện Đà Bắc, hiện tượng đá lở, đá lăn đã xuất hiện gây ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn giao thông của người dân trên trục tỉnh lộ 433, nhất là đoạn Suối Nánh - Đồng Nghê, có 3 nhà dân ở xã Cao Sơn bị tốc mái. Sau hoàn lưu bão, công tác thường trực của Ban chỉ huy PCTT & TKCN từ huyện tới cơ sở tiếp tục được tăng cường, theo dõi sát diễn biến thời tiết và cảnh báo nguy hiểm của đá lở, đá lăn, sạt lở đất đá sau mưa bão để người dân chủ động đề phòng.
* Tại huyện Mai Châu qua kết quả rà soát, thông kê tại 21/21 xã, thị trấn đến thời điểm này chưa có thiệt hại do mưa lũ.
Bùi Minh